BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an tỉnh: Bắt tụ điểm đánh bạc, thu gần 800 triệu đồng 

Cập nhật ngày: 02/04/2022 - 19:11

BTNO - Ngày 1.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đã bàn giao 23 người cùng tang vật liên quan đến vụ việc đánh bài bửu ăn thua bằng tiền xảy ra tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành cho Công an huyện Châu Thành thụ lý điều tra. Công an huyện Châu Thành cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 20 đối tượng (trong số 23 đối tượng trên) liên quan về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng tại hiện trường.

Vào lúc 13 giờ, ngày 31.3.2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an huyện Châu Thành và Phòng Cảnh sát cơ động bất ngờ đột kích vào khuôn viên tiệm net Anh Nguyễn tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, bắt quả tang 23 đối tượng đang tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức bài bửu thắng thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ gồm 789.970.000 đồng, 10 bộ bài tây, 1 súng bắn điện, 8 quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay lãi nặng, 1 tấm manh, 15 xe mô tô các loại, nhiều loại ống nhựa, ống thuỷ tinh dùng để chơi ma tuý, nhiều loại hung khí (dao, rựa, búa, bình xịt hơi cay...).

 Sòng bạc này do 2 đối tượng Ngô Quang Tâm (Bata, 35 tuổi) và Nguyễn Thị Kiều (40 tuổi), cùng ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành đứng ra tổ chức dưới hình thức đánh bài bửu thắng thua bằng tiền hoạt động được khoảng 1 tháng nay. Hằng ngày, sòng bạc tụ tập người chơi chủ yếu là người dân trên địa bàn huyện Châu Thành, thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành đến tham gia.

Tâm và Kiều quy định mỗi ván đặt cược từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, người vào chơi phải đưa trước số tiền 100.000 đồng, khi cái bão phải đưa số tiền 200.000 đồng. Ngoài ra, Kiều thuê đối tượng Nguyễn Thành Phong, 40 tuổi, ngụ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành nấu cơm, rửa chén phục vụ những người đến chơi đánh bạc và trả công từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/ngày.

Đồng thời, thuê 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) và Lê Văn An (22 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu) canh đường, cảnh giới, giữ xe, mua nước, mua bài phục vụ cho sòng bạc, với tiền công 400.000 đồng/ngày/người.

Ngày 31.3.2022, trước khi bị bắt, đối tượng Kiều đã thu tiền xâu được khoảng 2.000.000 đồng cho 3 ca của 3 nhà cái, trong đó, ca 1 do đối tượng Hoàng ở xã Thanh Điền làm cái, ca 2 do đối tượng Duyên ở xã Thanh Điền làm cái, ca 3 do đối tượng Trương Ngọc Thuỷ (45 tuổi, ngụ ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền) làm cái.

T. N