BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an TP. Tây Ninh: Bắt khẩn cấp đối tượng lạm dụng chiếm đoạt tài sản 

Cập nhật ngày: 22/06/2021 - 20:11

BTNO - Ngày 21.6.2021, Công an TP.Tây Ninh cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Phan Thành Tiến (sinh năm 1989, ngụ khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành) để điều tra làm rõ hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phan Thành Tiến.

Trước đó, vào ngày 20.6.2021, Công an thành phố nhận được tin báo của ông Ngô Trung Hiếu (ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) về việc bị đối tượng Phan Thành Tiến lừa mang tài sản đưa đi cầm cố, thế chấp tài sản.

Ngay khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an thành phố nhanh tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, xác định đối tượng Phan Thành Tiến là đối tượng nghi vấn. Qua đấu tranh khai thác, kẻ  lạm dụng chiếm đoạt tài sản đã bị lực lượng chức năng ra quyết định bắt khẩn cấp ngay trong đêm.

Cụ thể, Phan Thành Tiến là thợ cắt tóc, nhưng mê game bài trên mạng. Để có tiền đặt game, Tiến biết ông Nguyễn Trung Hiếu cho thuê xe tự lái nên nảy sinh ý định thuê xe của ông Tiến mang đi cầm cố, chiếm đoạt tài sản tại Tiệm cầm đồ Thanh Xuân (ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu).

Để chủ tiệm cầm đồ tin tưởng, Tiến mua giấy bán, cho tặng xe ở tiệm phô tô gần nhà, lập giả là ông Hiếu bán xe cho Tiến để nhận thế chấp. Từ đầu tháng 6.2020 đến nay, Tiến đã nhiều lần thế xe tại đây, với mỗi lần 50 triệu, sau đó chuộc lại tài sản.

Để có tiền chơi tiếp, Tiến tiếp tục đến thuê xe ông Hiếu, do tin tưởng nên ông Hiếu không làm hợp đồng, mà chỉ thỏa thuận giữa hai bên là 04 ngày sau trả xe, tiền thuê xe mỗi ngày 500 nghìn.

Sau khi thuê được xe, Tiến đem đi thế chấp được 110 triệu đồng và đặt cược hết vào game và thua hết.

Được biết, đối tượng Tiến cũng đã sử dụng ma túy từ đầu năm 2020 đến nay.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Thủy – Tấn Lực