Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ việc tranh chấp đất tông chi dẫn đến anh em ruột phải dắt nhau ra toà, đó là trường hợp tranh chấp giữa ông Lê Văn Đúng và ông Lê Văn Thôi ở ấp Long Phú, xã Long Khánh (Bến Cầu).

![]() |
Ông Lê Văn Đúng người đứng giữa đang đọc bản tự kiểm trước dân (nhưng sau đó ông không chịu đọc phải nhờ người đọc hộ). |
Từ việc tranh chấp đất tông chi dẫn đến anh em ruột phải dắt nhau ra toà, (Báo Tây Ninh số ra ngày thứ năm 19.3.2009 đã đề cập đến) đó là trường hợp tranh chấp giữa ông Lê Văn Đúng và ông Lê Văn Thôi ở ấp Long Phú, xã Long Khánh (Bến Cầu). Khi bản án có hiệu lực pháp luật, ông Lê Văn Đúng vẫn không chấp hành giao đất cho ông Lê Văn Thôi, Đội thi hành án huyện Bến cầu phải tiến hành cưỡng chế giao đất cho đương sự đúng theo luật định. Sau khi bị cưỡng chế, ông Lê Văn Đúng vẫn bất chấp luật pháp và có hành vi huỷ hoại tài sản người khác. Ngoài ra ông còn dùng nước sơn viết lên bảng gỗ cắm trên đất tranh chấp với lời lẽ xuyên tạc chính sách Nhà nước. Được chính quyền địa phương nhắc nhở, nhưng hết lần này đến lần khác ông Lê Văn Đúng vẫn cố tình vi phạm.
Xét thấy mức độ vi phạm của ông Lê Văn Đúng là nghiêm trọng, chiều ngày 7.8.2009 Công an xã Long Khánh đã đưa ông Lê Văn Đúng ra công khai giáo dục tại địa phương nhằm răn đe ngăn chặn hành vi vi phạm của đương sự.
Tại buổi công khai hoá, ông Lê Văn Đúng đã nhìn nhận mọi sai trái và hứa trước nhân dân sẽ không tái phạm.
Minh Tiên