BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công đoàn Viên chức tỉnh: Tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCC-VCLĐ 

Cập nhật ngày: 29/06/2017 - 12:45

BTNO - Hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC-VCLĐ luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện.

Ông Võ Văn Tân- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong Tháng Công nhân năm 2017.

6 tháng đầu năm 2017, các cấp công đoàn cơ sở đã tham mưu cấp uỷ, phối hợp chính quyền tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, thu hút đông đảo cán bộ công chức, viên chức và người lao động (CBCC-VCLĐ) tham gia như, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đặc biệt, Công đoàn Viên chức tỉnh đã phối hợp tổ chức hội thi kể chuyển “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017, với sự tham gia của 62 thí sinh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục; phát động phong trào thi đua với nhiều công trình, sản phẩm, việc làm hữu ích hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2017; 68/68 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 đạt 100% và tổ chức đúng thời gian quy định.

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC-VCLĐ được các cấp công đoàn quan tâm, nhất là trong các dịp lễ, tết, trong đó đã tặng quà cho 1.810 lượt người với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng; vận động Công đoàn cơ sở duy trì tổ góp vốn không tính lãi với số tiền trên 350 triệu đồng; thăm hỏi 347 trường hợp CBCC-VCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu hỉ với số tiền 89 triệu đồng.

Trao mái ấm công đoàn cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh minh hoạ

Trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, đã thực hiện kết nạp mới 51 đoàn viên, giới thiệu 63 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bên  cạnh đó, Công đoàn Viên chức tỉnh còn vận động CBCC-VCLĐ, đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp quỹ Mái ấm Công đoàn với số tiền hơn 475 triệu đồng; đăng ký hiến máu nhân đạo được 146 đơn vị máu...

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra vào sáng 28.6, Công đoàn Viên chức tỉnh đã đưa ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, gồm: tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhất là kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28.7; phát động phong trào thi đua nước rút 90 ngày về đích; tập trung theo dõi, chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022; phúc tra, chấm điểm phân loại Công đoàn cơ sở; tổ chức Đại hội lần thứ III Công đoàn viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân hội nghị, Công đoàn viên chức tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2017.

Quốc Tiến


 
Liên kết hữu ích