Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ năm 2020, bà Nguyễn Thị Tư (63 tuổi), ngụ khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh bắt đầu tham gia công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường, sau này bà được bầu làm chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 4.

Theo chị Phan Thị Bích Thảo- Chủ tịch Hội LHPN phường 2: “Dù tham gia công tác hội chưa lâu nhưng bà Tư luôn nỗ lực trong các hoạt động hội để chăm lo tốt cho hội viên, vận động chị em tham gia các hoạt động công ích tại phường”.

Gần 5 năm qua, bà Tư đã tích cực phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội mang lại nhiều kết quả thiết thực. Bà đã triển khai tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Hội cho hội viên; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bảo đảm an toàn thực phẩm, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tháng hành động vì môi trường… trong sinh hoạt chi/tổ hội, qua mạng xã hội Zalo cho hơn 5.700 lượt hội viên, phụ nữ tham dự, tiếp cận.
Tại khu phố, bà Tư cho thành lập và duy trì mô hình ống heo tiết kiệm “Mua bảo hiểm y tế” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, mô hình đã mua được 80 thẻ BHYT với tổng trị giá gần 80 triệu đồng. Bà vận động quà tặng chị em phụ nữ vào các dịp lễ, tết; vận động chị em hội viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh như Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh, 3 có 3 biết…
Bà Tư cũng tích cực vận động hội viên, phụ nữ và người dân thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh” ở khu phố. Kết quả hàng năm bình xét có trên 85% hộ gia đình cán bộ, hội viên đạt 8 tiêu chí. Với những hộ chưa đạt bà Tư tìm hiểu, đề xuất hỗ trợ, qua đó đã giúp 25 hộ hoàn thành các tiêu chí. Tại khu phố, chi hội cũng duy trì mô hình “Địa chỉ tin cậy”, bà Tư đã tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho 15 vụ mâu thuẫn, bạo lực gia đình.
Trước đây, bà Tư làm nhân viên trong trường mẫu giáo, sau khi về hưu chỉ quanh quẩn làm việc ở nhà nên ít được ra ngoài tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy, hoạt động đoàn thể như mở ra cho bà niềm vui mới. Với bà, vui nhất là được gặp chị em, cùng nhau tham gia các hoạt động như dọn dẹp, bảo vệ môi trường tại khu phố, trồng cây nhớ Bác.
Bà Tư cho biết: “Khi tham gia công tác Hội Phụ nữ tôi được gặp gỡ nhiều người khiến cuộc sống bớt tù túng, đầu óc cũng được mở mang. Tôi có thể phát triển thêm bản thân mình khi hiểu biết nhiều hơn, được làm những việc mà trước đây chưa có cơ hội làm”. Theo bà Tư, vì điều kiện gia đình nên bà chỉ có thể góp sức để vận động mọi người cùng chung tay giúp những hoàn cảnh còn khó khăn hay dành thời gian đi thăm hỏi, động viên chị em. Nhưng chỉ bấy nhiêu bà cũng thấy vui vì ý nghĩa công việc mang lại.

Với đặc trưng là vùng đô thị, người dân thường đi làm nên chi hội thường tập hợp hội viên lớn tuổi tham gia các hoạt động. Nhưng đổi lại chị em rất nhiệt tình với các hoạt động nhỏ này. “Người lớn tuổi thích được đi đây đó, tham gia hoạt động nên mỗi lần tổ chức hoạt động thường thu hút nhiều người tham gia. Công tác hội như góp phần tạo sân chơi lành mạnh và hữu ích cho chị em, giúp gìn giữ khu phố xanh sạch đẹp hơn”- bà Tư nói.
Gắn bó với công tác hội chưa lâu nhưng nhờ nhiệt tình bà Tư đã nhận được sự tin tưởng của chị em hội viên cũng như lãnh đạo hội tại phường vì những đóng góp tích cực.
Vi Xuân