BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác Ðoàn - Ðội trường học đạt nhiều kết quả tích cực 

Cập nhật ngày: 24/01/2024 - 05:25

BTN - Chiều 22.1, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Đội trường học, học kỳ 1 năm học 2023-2024

Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích trong hoạt động phong trào Đội.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế trong quá trình triển khai các hoạt động, đồng thời đề ra các giải pháp đổi mới, tiến tới hoàn thành 100% các phần việc, chương trình đề ra của năm học 2023-2024.

Tạo môi trường học tập, bảo vệ thiếu nhi

Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam chăm ngoan học tốt, tiếp bước cha anh”, Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024 đã được Hội đồng Đội các cấp và liên đội trường học chú trọng thực hiện, tạo nên nhiều sân chơi bổ ích, giúp các em phát triển năng lực học tập, rèn luyện kỹ năng sống.

Có thể kể đến phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” dành cho học sinh khối tiểu học; “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” dành cho học sinh khối THCS.

Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời Bác dạy, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức nhiều chương trình, hoạt động trải nghiệm để các em rèn luyện, học tập, đem lại nhiều kết quả tích cực, như: giờ ra chơi sáng tạo, trải nghiệm 1 ngày làm nông dân, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, trải nghiệm các làng nghề truyền thống...

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội các cấp tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường qua các phong trào “Giúp bạn đến trường”; “Nghìn việc tốt”, “Bạn giúp bạn”.

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đội, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phát động cao điểm triển khai cài đặt app “Làm việc tốt” dành cho học sinh tiểu học đạt tỷ lệ 86,12% và app “Hướng nghiệp” cho học sinh THCS đạt tỷ lệ 65,2%; tập huấn triển khai thí điểm “Sinh hoạt Đội số” cho 9/9 Hội đồng Đội cấp huyện.

Chị Trịnh Thị Như Trang- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đội chính là bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Chị Trịnh Thị Như Trang- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao bằng khen của Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động phong trào Đội.

Đồng quan điểm, ông Đặng Thành Công- chuyên viên Phòng Giáo dục trung học chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng cách tốt nhất để bảo vệ thanh thiếu nhi là dạy các em kỹ năng phòng tránh những nguy cơ gây tổn hại. Hội đồng Đội tỉnh cần chú trọng xây dựng các mô hình, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, giúp các em tự bảo vệ bản thân.

Nhận định vấn đề đó, thời gian qua, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh triển khai những mô hình, hoạt động giúp thiếu nhi thực hiện Luật Trẻ em: tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền Măng non tỉnh Tây Ninh lần II năm 2023 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”; tổ chức chương trình "Gặp gỡ đại biểu Quốc hội" và tập huấn kỹ năng cho đại biểu thiếu nhi tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần I, năm 2023; duy trì hoạt động “Câu lạc bộ tư vấn, giúp đỡ trẻ em tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2027”; tổ chức tập huấn các kỹ năng sống cần thiết cho thiếu nhi (kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống dịch bệnh...); vận động, phối hợp triển khai hiệu quả nhiều nguồn lực xã hội, học bổng của Trung ương, địa phương chăm lo cho các em đến trường...

Đồng hành cùng học sinh, sinh viên rèn luyện và phát triển kỹ năng sống

Trong học kỳ I năm học 2023-2024, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, công tác giáo dục, tuyên truyền trên các trang fanpage và kênh YouTube của Tỉnh đoàn, Uỷ ban Hội, kênh thông tin Học sinh sinh viên Tây Ninh và các nền tảng mạng xã hội của Đoàn được đẩy mạnh.

Nhiều mô hình hay được duy trì và tổ chức thường xuyên, tạo môi trường học tập, thi đua, rèn luyện cho học sinh, sinh viên: Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường”; diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường; cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội...

Nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, các đơn vị Đoàn trường vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do Tỉnh đoàn phát động, như: Chiến dịch Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ...

Đại biểu đóng góp ý kiến khắc phục những hạn chế trong hoạt động phong trào Đoàn - Đội.

Trong chương trình Tiếp sức mùa thi, các cấp bộ Đoàn cùng các đơn vị Đoàn trường thành lập 49 đội tiếp sức, 57 đội xe ôm tình nguyện, 36 đội an ninh mùa thi với 1.848 tình nguyện viên tham gia, nguồn lực vận động 150 triệu đồng.

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023 tiếp đón 717 chiến sĩ tình nguyện trong và ngoài tỉnh với 49 đội hình; tổ chức hội quân Mùa hè xanh chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ với 38 đội hình tham gia, trong đó có 9 đội hình cấp huyện, 950 chiến sĩ tình nguyện tại 35 trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Trịnh Thị Như Trang thông tin các nội dung do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương triển khai và phát biểu chỉ đạo, định hướng một số nội dung trọng tâm công tác Đoàn, Đội trường học học kỳ II, năm học 2023-2024. Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh phát động phong trào Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2024-2028, góp phần đẩy mạnh hoạt động thi đua, rèn luyện và chăm lo cho thiếu nhi.

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao khen thưởng của Hội đồng Đội Trung ương và Hội đồng Đội tỉnh cho các liên đội, đoàn trường, học sinh, thiếu nhi đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi do Trung ương Hội đồng Đội và Hội đồng Đội tỉnh tổ chức, phát động.

Ngọc Bích