Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Công tác tuyển quân ở Tây Ninh: Thành công vì hợp lòng dân
Thứ bảy: 11:10 ngày 03/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong những năm qua, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở Tây Ninh luôn gặt hái được nhiều thắng lợi.

Trong những năm qua, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở Tây Ninh luôn gặt hái được nhiều thắng lợi.

Nếu như năm 1996 tỷ lệ quân nhân đào bỏ ngũ, vắng mặt trái phép, vi phạm kỷ luật ở Tây Ninh từ 0,5 đến 1%, thì đến nay 100% chiến sĩ đã an tâm tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từng bước làm giảm và đi đến chấm dứt không còn quân nhân đào bỏ ngũ, vắng mặt trái phép. Vậy giải pháp nào đưa đến sự thành công đó?

Trước hết và chung quy nhất vẫn là các bước căn cơ, sơ khởi mà mỗi đơn vị thực hiện công tác tuyển quân đều có được: đó là công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Việc làm này được các địa phương thực hiện đúng quy định, tổ chức đăng ký hết nguồn, quản lý chặt chẽ hồ sơ, con người ở từng ấp, khu phố và xã, phường, thị trấn. Công tác xét duyệt tiêu chuẩn được tiến hành chặt chẽ ở 2 cấp, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, dân chủ, công bằng và đúng luật. Song song là công tác xét duyệt, bình cử công khai để tuyển chọn thanh niên nhập ngũ; kịp thời nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng thanh niên làm cơ sở cho việc chốt danh sách với đơn vị nhận quân. Nếu bước này không làm tốt sẽ tạo lỗ hổng lớn cho cả quá trình tuyển quân. Tuy nhiên, nếu công tác tuyển quân mà chỉ có ngành Quân sự độc hành thì sẽ rất khó khăn. Do đó, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể; từ đó đã có ý nghĩa tác động tích cực, mạnh mẽ đối với công tác tuyển quân, thể hiện rõ trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Sự chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình quân nhân, gia đình thanh niên trúng tuyển đã được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm. Động thái đó đã tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của gia đình có con em trúng tuyển và thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Trong đó, việc làm tốt công tác đón tiếp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, hướng dẫn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, giúp cho quân nhân xuất ngũ nhanh chóng ổn định cuộc sống là một trong những điều kiện tiên quyết để thanh niên lấy đó làm động lực, yên tâm lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ và Thiếu tướng Trần Văn Bé – Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh trong buổi lễ giao-nhận quân.

Điểm độc đáo của công tác tuyển quân gần chục năm qua chính là việc tổ chức “hội trại tòng quân”. Từ mô hình tự phát, có hiệu quả của Ban CHQS huyện Dương Minh Châu, đến năm 2006, Hội đồng NVQS tỉnh đã nhân rộng và chỉ đạo các huyện, thị chọn khu di tích lịch sử để tổ chức hội trại và lễ giao nhận quân, tổ chức lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Việc làm này đã khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vinh dự của người thanh niên khi được đứng trong hàng ngũ quân đội thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Nhiều đơn vị đã sáng tạo thêm mô hình này bằng cách tổ chức cho thanh niên làm quen với môi trường quân đội, tổ chức các trò chơi tập thể mang đậm không khí của một gia đình lớn. Thanh niên được tham gia các trò chơi như: kéo co, thi đổ nước vào chai, đập heo, chạy xe đạp chậm, 3 người đi 5 chân, vui cùng chiến sĩ… Và cũng qua hội trại này đã tạo cho thanh niên tập làm quen với lối sống tập thể, với những trò chơi mang màu sắc của người chiến sĩ. Từ đó giúp thanh niên yên tâm hơn, phấn khởi hơn, đặc biệt là bớt đi sự hồi hộp, lo lắng cho những ngày chờ đợi về đơn vị mới, với một môi trường hoàn toàn mới mẻ, khác xa so với thời gian ở gia đình.

Cùng với mô hình “hội trại tòng quân” thì mô hình họp mặt giữa “đơn vị, địa phương và gia đình quân nhân” cũng là một cách làm độc đáo mà Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh chính là những người đã sáng tạo ra nó. Sau hơn10 lần tổ chức họp mặt đã tạo được ấn tượng sâu sắc, tình cảm tốt đẹp và đó cũng chính là sợi dây thắt chặt, gắn bó giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương, gia đình quân nhân và đơn vị. Từ buổi họp mặt đã kịp thời thông tin cho nhau những vấn đề cần thiết liên quan đến công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục bộ đội, giúp đơn vị quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của chiến sĩ. Có thể khẳng định, đây là hình thức có tính giáo dục thuyết phục cao, tạo được sự đồng thuận giữa đơn vị, địa phương và gia đình, qua đó để cùng giáo dục, tuyên truyền và quản lý tốt quân nhân trong quá trình phục vụ tại ngũ.

BÍCH THUỶ

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục