Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Công ty TNHH Song Phát: Cần khắc phục ô nhiễm môi trường
Thứ hai: 11:01 ngày 05/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 11 hộ dân ở ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, Thị xã gửi đơn đến Báo Tây Ninh khiếu nại cơ sở tái chế nhựa thuộc Công ty TNHH Song Phát gây ô nhiễm môi trường.

11 hộ dân ở ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, Thị xã gửi đơn đến Báo Tây Ninh khiếu nại cơ sở tái chế nhựa thuộc Công ty TNHH Song Phát (toạ lạc 271/2C, ấp Ninh Trung, do ông Nguyễn Tấn Nhơn làm giám đốc) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân trong khu vực.

Ngày 25.8.2011, chúng tôi đến tìm hiểu thực tế ở cơ sở tái chế nhựa diện tích 2,4 ha đang hoạt động. Trong nhà máy, chúng tôi nghe mùi hoá chất bốc lên khá khó chịu. Đặc biệt là ở khu vực có nhựa, mùi nhựa bị sấy khô bốc lên nồng nặc. Phía sau nhà máy, có một số hồ chứa nước sản suất. Ở một ao nhỏ, nước tràn ra ngoài, chảy xuống kênh tiêu phía sau và dẫn ra khu dân cư.

Hệ thống rửa nguyên liệu

Bà Nguyễn Thị Thu- một người dân sinh sống gần Công ty TNHH Song Phát bức xúc cho biết: Công ty này thành lập hơn một năm nay và thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân xung quanh. Theo bà Thu nhà máy này có các loại ô nhiễm môi trường cần khắc phục. Thứ nhất là nước thải từ nhà máy chảy ra khu dân cư gây hôi thối và làm chết cá trong ao của bà con. Thứ hai là mùi hoá chất dùng để tẩy nhựa và khói từ lò sấy nhựa bốc lên rất khó chịu, gây dị ứng mũi, viêm họng cho mọi người. Bà Thu còn cho biết thêm, vì không chịu nỗi tình trạng ô nhiễm môi trường, năm 2010 một nhóm người ở phía sau nhà máy kéo đến Công ty TNHH Song Phát phản ứng gay gắt. Từ năm 2010 đến nay, người dân trong khu vực này đã 3 lần làm đơn khiếu nại gửi đến UBND xã Ninh Sơn, UBND Thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thị xã và UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Sở TN&MT, Cảnh sát Môi trường... Các ngành chức năng có đến cơ sở này kiểm tra và trả lời với chúng tôi cơ sở này có giấy phép hoạt động và có bảng đánh giá tác động môi trường (!?).

Theo ý kiến của bà Thu, sở dĩ đoàn kiểm tra không phát hiện được tình trạng ô nhiễm môi trường, vì họ kiểm tra vào giờ hành chính, mà trong giờ này thì nhà máy này chỉ hoạt động cầm chừng. “Hằng ngày, vào thời điểm chiều, tối và các ngày thứ bảy, chủ nhật, nhà máy mới sấy mủ. Lúc đó, mùi hôi mới bốc lên dữ dội. Ngoài ra, vị trí đặt nhà máy ngay trong khu dân cư cũng là vấn đề cần xem xét lại. Xung quanh còn có nhiều cơ quan của tỉnh như Cảnh sát cơ động, Phòng cháy chữa cháy và Trường phổ thông Dân tộc nội trú “Tôi đề nghị nhà máy này khắc phục hoàn toàn nạn ô nhiễm môi trường, hoặc di dời đi nơi khác”, bà Thu nói.    

Bà Phan Thị Thiết, ngụ phía sau nhà máy sản xuất nhựa của Công ty TNHH Song Phát cũng bức xúc nói: “Từ khi nhà máy này hoạt động đến nay, bà con chúng tôi khổ lắm. Mùi nhựa bốc lên nồng nặc, làm các con tôi viêm họng, viêm mũi, đau đầu. Nước thải của nhà máy tràn ra kênh chảy vào ao nuôi cá làm cá chết hết”. Bà Thiết dẫn chúng tôi ra cạnh nhà, chỉ cho xem cái ao cá bà đang bỏ không. Bà Thiết kể: Những năm trước gia đình bà và nhiều hộ gia đình khác trong khu vực này đều có ao nuôi cá. Hằng năm bà con đều lấy nước từ kênh vào nuôi cá nhưng gần hai năm nay, cá chết nên hiện nay không nuôi cá nữa.  

Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến nhựa

Ngày 1.9.2011, trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lưu Mạnh Tú, Trưởng Phòng TN&MT Thị xã cho biết, ngày 21.6.2011, Phòng TN&MT Thị xã cùng đại diện UBND xã Ninh Sơn đã đến kiểm tra việc bảo vệ môi trường ở cơ sở tái chế nhựa thuộc Công ty TNHH Song Phát.  Qua kiểm tra, đoàn kết luận: Cơ sở có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nhưng chưa được nghiệm thu. Chất thải rắn chưa được thu gom triệt để, chưa đăng ký nguồn thải chất thải nguy hại, chưa hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chưa thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ (chỉ mới hợp đồng). Trong xưởng phát sinh mùi nhựa, do ở đầu  ra sản phẩm chưa được thiết kế khép kín hoàn toàn. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH Song Phát thực hiện nghiêm các quy định trên. 

Tuy nhiên, qua biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Phòng TN&MT Thị xã, chúng tôi nhận thấy không có kết luận gì về phần nước thải tràn ra phía sau kênh, làm cá chết như người dân khiếu nại. Khi chúng tôi đặt vấn đề này, ông Lưu Mạnh Tú đã ghi nhận và hứa thời gian tới sẽ cử nhân viên đến kiểm tra nguồn nước thải. Đồng thời, ông Tú cũng cung cấp số điện thoại của Phòng Cảnh sát Môi trường (066 3622575) để người dân kịp thời phản ánh, nếu phát hiện cơ sở này gây ô nhiễm môi trường.

TRƯỜNG SƠN

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục