Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Cosplay trong giới trẻ Tây Ninh
Thứ hai: 08:15 ngày 08/06/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Cosplay được biết đến như một trào lưu ăn mặc trang phục và phụ kiện giống như các nhân vật trong truyện tranh, phim ảnh, game… đặc biệt thịnh hành tại Nhật Bản. Những người tham gia cosplay thường trình diễn cá nhân hoặc theo nhóm tại các sự kiện, lễ hội liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật có nhân vật được yêu thích, hoặc các cuộc thi dành riêng cho cộng đồng hoá trang.

Hình ảnh một buổi họp mặt cosplay.

Không quá rầm rộ như các trào lưu khác của giới trẻ, cosplay diễn ra im ắng hơn nhưng vẫn thu hút được một lượng ổn định các bạn trẻ đam mê với loại hình nghệ thuật này.

Cosplay được biết đến như một trào lưu ăn mặc trang phục và phụ kiện giống như các nhân vật trong truyện tranh, phim ảnh, game… đặc biệt thịnh hành tại Nhật Bản. Những người tham gia cosplay thường trình diễn cá nhân hoặc theo nhóm tại các sự kiện, lễ hội liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật có nhân vật được yêu thích, hoặc các cuộc thi dành riêng cho cộng đồng hoá trang.

Nếu như trong khoảng thời gian 2005 – 2006, TP.HCM và Hà Nội là hai thành phố hưởng ứng trào lưu cosplay cuồng nhiệt với vô số lễ hội đặc trưng dành riêng cho cosplay thì những năm gần đây, các bạn trẻ Tây Ninh mới bắt đầu mày mò tìm đến loại hình này.

Đại đa số các coser (người chơi cosplay) tại Tây Ninh vẫn đang hoạt động riêng biệt, hoặc tham gia vào những nhóm cosplay tại TP. Hồ Chí Minh. Hầu như khái niệm về cosplay vẫn còn khá mới mẻ ở Tây Ninh, nhiều người vẫn nhầm lẫn đây là một hoạt động của ngày Halloween (lễ hội hoá trang ma quỷ).

Diêm dúa có lẽ sẽ là ấn tượng đầu tiên của nhiều người chưa biết rõ về cosplay khi nhận xét về loại hình nghệ thuật này. Bởi tính chất khá đặc trưng của nó, người chơi phải hoá thân vào những nhân vật được hư cấu từ truyện tranh với những bộ trang phục cầu kỳ, sặc sỡ và phi hiện thực.

Thậm chí nhiều người còn có thể ác cảm với cosplay, bởi cosplay có một xu hướng khác biệt là người nam hoá thân vào nhân vật nữ, hoặc người nữ lại cố gắng hoá thân vào nhân vật nam. Nhưng cosplay là vậy, không phân biệt giới tính và tuổi tác. Một người copslay được xem thành công chỉ cần bảo đảm yếu tố duy nhất là càng giống với phiên bản gốc càng tốt.

Đ.T - một trong số ít người tham gia cosplay tại Tây Ninh cho biết mình đến với cosplay vào năm 2013 và đã hoá trang khá nhiều nhân vật, nhưng hoàn thiện và cảm thấy ưng ý nhất chỉ với khoảng 5 bộ trang phục. Đ.T tâm sự, hầu hết những người chơi cosplay đều phải rất đam mê mới theo nổi bộ môn này vì nó khá tốn kém.

Chi phí để may một bộ cosplay với những phụ kiện đơn giản cũng phải mất vài trăm ngàn đồng. Bên cạnh đó, đây cũng là một thú chơi tốn khá nhiều thời gian và công sức của người tham gia, vì hầu hết các coser đều tự may cho mình những bộ trang phục cosplay.

Đặc biệt, đối với các mẫu cosplay với những họa tiết cầu kỳ thì phải mua nguyên liệu ở TP.Hồ Chí Minh, thậm chí nếu phụ kiện quá phức tạp thì phải đặt hàng ở nước ngoài. Cũng theo Đ.T, cái cảm giác săn lùng các thứ nguyên liệu phù hợp để thiết kế, làm thành bộ trang phục giống với nhân vật mình yêu thích rất thú vị, đáng để bỏ công và chờ đợi. Đó là một trải nghiệm thu hút khi được thoả sức sáng tạo với niềm đam mê.

Như nhiều coser khác lần đầu đến với cosplay đều vấp phải sự phản đối từ gia đình, Đ.T cũng không ngoại lệ: “Lúc đầu tham gia cosplay em không được gia đình ủng hộ, ba mẹ thấy kỳ cục, tốn tiền và tốn thời gian”. Nhưng không vì thế mà Đ.T từ bỏ niềm đam mê và cố gắng thay đổi thành kiến của ba mẹ bằng những bức ảnh cosplay nghệ thuật, chứng tỏ sự khéo tay cũng như óc thẩm mỹ của bản thân, qua đó cũng để chứng minh rằng mình đang theo đuổi một bộ môn lành mạnh.

Vì sao cosplay lại có sức hút đến vậy? Có lẽ khó mà giải thích được hết những nguyên do. Hầu như đó là đam mê xuất phát từ mơ ước được một lần trở thành nhân vật trong truyện tranh, phim ảnh với một vẻ ngoài xinh đẹp, những bộ trang phục lộng lẫy, kèm những phụ kiện độc đáo.

Hay chỉ cần một điểm tương đồng nào đó giữa coser và nhân vật cũng đủ để trở thành động lực thôi thúc các bạn trẻ hoá thân, từ việc tự may cho mình những bộ trang phục, đến việc trang điểm sao cho thật giống. Ngay cả cử chỉ, điệu bộ, nét mặt và tính cách đặc trưng của nhân vật cũng được coser nghiên cứu kỹ càng để việc hoá thân trở nên hoàn thiện nhất.

Có thể nói cosplay đã góp thêm một màu sắc mới, sinh động cho bức tranh hoạt động vui chơi, giải trí của giới trẻ Tây Ninh hiện nay. Vấn đề còn lại là các bạn trẻ trong “cộng đồng yêu thích cosplay” cần hiểu được đâu là giới hạn hợp lý để thú vui này thực sự là một “trò chơi lành mạnh”, tạo thêm niềm phấn khởi cho hoạt động học tập, lao động… trong cuộc sống thực tại hằng ngày của mình, thay vì biến nó thành một “trò lố” chỉ gây phản cảm.

Hoàng Kha

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh