Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Cử tri Afghanistan “liều mạng” đi bầu
Thứ bảy: 05:12 ngày 18/09/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Taliban đã hiện thực hoá đe doạ cản trở cuộc bầu cử quốc hội Afghanistan bằng một loạt vụ tấn công rocket vào sáng 18.9 tại trung tâm của các tỉnh trên cả nước.

Taliban đã hiện thực hoá đe doạ cản trở cuộc bầu cử quốc hội Afghanistan bằng một loạt vụ tấn công rocket vào sáng 18.9 tại trung tâm của các tỉnh trên cả nước, cũng như khu vực gần đại sứ quán Mỹ và trụ sở của lực lượng quân sự do NATO dẫn đầu ở thủ đô Kabul. Những vụ tấn công xảy ra chỉ 3 giờ trước khi các điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 7 giờ sáng, làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Hai nhân viên giám sát bầu cử Afghanistan đã bị thương bởi một vụ nổ bên trong một điểm bỏ phiếu ở tỉnh Khost, miền đông Afghanistan, một căn cứ địa của Taliban gần biên giới Pakistan. Trước đó, 1 cảnh sát bị thương khi một quả rocket rơi xuống gần khu hành chính ở thành phố Ghazni, phía tây nam Kabul. Ít nhất 3 quả rocket khác rơi xuống tỉnh Ghazni. Những vụ tấn công tương tự nhằm vào các điểm bầu cử và toà nhà chính phủ được báo cáo tại hai tỉnh Badakhshan và Kunduz ở phía Bắc, hai tỉnh Jalalabad và Khost ở phía đông và tỉnh Heart ở phía tây.

Phụ nữ Afghanistan xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu tại Kabul hôm 18.9.2010. Ảnh: Getty

Các cuộc tấn công khiến các cử tri lưỡng lự đôi chút nhưng họ vẫn đến các điểm bỏ phiếu. Các cử tri tại Kabul nói rằng đe doạ của Taliban không ngăn cản được họ đi bầu cử quốc hội.

“Chúng tôi không bận tâm về Taliban, nếu cần chúng tôi sẽ chống trả lại họ trên chiến trường” – một cử tri tên Jahia nói. Bất kỳ cuộc tấn công nào của Taliban cũng sẽ bị đẩy lùi và cuộc bầu cử sẽ không bị phá vỡ. Sinh viên Sohail Bayat nói sau khi bỏ lá phiếu của mình tại Kabul: “Đây là tương lai của Afghanistan. Dân chúng đều không muốn Taliban trở lại, vì thế mỗi người Afghanistan cần rời khỏi nhà và bỏ phiếu”.

Gần 300.000 binh sĩ và cảnh sát Afghanistan, với sự hỗ trợ của khoảng 150.000 binh sĩ thuộc lực lượng quân sự quốc tế NATO, đã được triển khai nhằm đảm bảo an ninh cho 11,4 triệu cử tri và tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Chính phủ Afghanistan cũng đã quyết định đóng cửa hơn 1.000 điểm trong tổng số 5.816 điểm bỏ phiếu theo kế hoạch, vì lý do an ninh.

Cuộc bầu cử lần này được xem là một "phép thử" đối với sự ổn định ở Afghanistan, trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama xem xét lại chiến lược chiến tranh tại quốc gia này vào tháng 12.2010 để xác định tốc độ và quy mô rút lính Mỹ, dự kiến vào giữa năm 2011.

Có tổng cộng 2.577 ứng cử viên, bao gồm 405 phụ nữ, cạnh tranh 249 ghế trong Hạ viện (Wolesi Jirga). Kể từ khi chiến dịch tranh cử khởi động tại Afghanistan đến nay đã có 21 quan chức bầu cử bị giết và 26 người khác bị thương. Trong suốt thời gian vận động tranh cử có 4 ứng cử viên quốc hội bị giết và 2 người bị bắt cóc.

Dự kiến kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được biết sớm nhất vào ngày 8.10.2010, còn kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 31.10.2010.

THUÝ TRINH

(Theo Reuters/Ria Novosti)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh