Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Làng Mawsynram, Ấn Độ là vùng đất ẩm ướt nhất hành tinh với những cây cầu được bện từ rễ cây cao su cổ thụ.

![]() |
Trẻ em trong làng đi học bằng những cây cầu được tạo ra từ rễ cây cao su cổ thụ.
![]() |
Làng Mawsynram là nơi có lượng mưa lớn nhất thế giới.
![]() |
Những cơn mưa thường xuyên ập xuống làng, nhất là vào các tháng 6, 7 trong năm.
![]() |
Biển ghi nhận khu vực ẩm ướt nhất thế giới.
![]() |
Những dụng cụ chống mưa tự chế của người dân địa phương làm từ tre và lá chuối.
![]() |
Dân làng thường xuyên mang theo loại áo mưa này khi lao động.
![]() |
Những chiếc cầu làm từ rễ cây được thay mới khi những chiếc cũ không còn đủ an toàn.
![]() |
Người dân địa phương thắt nút rễ cây để làm cầu.
![]() |
Cổng nhà thờ trong làng mờ mịt trong hơi nước.
![]() |
Biển báo khi vào ngôi làng ẩm ướt nhất thế giới.
![]() |
Nước mưa chảy ngập khắp nơi.
![]() |
Người dân địa phương đi chợ.
Theo Zing