BAOTAYNINH.VN trên Google News

“Cưỡng dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”, lãnh án 9 năm tù 

Cập nhật ngày: 26/04/2023 - 14:31

BTNO - Ngày 24.4, TAND huyện Gò Dầu mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Mai Văn Nhớ (20 tuổi, ngụ khu phố Rạch Sơn, Thị trấn Gò Dầu) 9 năm tù; đồng thời bồi thường 18 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho bị hại về 2 tội “Cưỡng dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo trước phiên toà.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 1.2021, trong quá trình làm việc chung ở công ty, Nhớ và chị Đ.V.A nảy sinh tình cảm yêu thương và quan hệ tình dục với nhau 1 lần tại nhà của chị V.A vào tháng 2.2021. Trong lúc quan hệ, Nhớ lén lút dùng điện thoại di động ghi hình lại. Đến tháng 6.2021, chị V.A không còn tình cảm nên chủ động chia tay Nhớ.

Đến khoảng tháng 9.2021, do không có việc làm và không có tiền tiêu xài nên Nhớ nảy sinh ý định nhắn tin điện thoại đe doạ, ép buộc chị V.A phải đưa tiền cho Nhớ, nếu không đồng ý thì Nhớ sẽ đăng đoạn video quay cảnh quan hệ tình dục của Nhớ và chị V.A lên mạng xã hội Facebook.

Do sợ bị ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình nên chị V.A đã thực hiện theo yêu cầu của Nhớ. Cụ thể: Từ tháng 9.2021 đến ngày 5.12.2022, trên địa bàn huyện Gò Dầu, Mai Văn Nhớ đã thực hiện một cách chuyên nghiệp việc sử dụng hình ảnh quan hệ tình dục giữa Nhớ và chị V.A nhằm đe doạ, uy hiếp tinh thần buộc chị V.A 13 lần đưa tổng số tiền 19,4 triệu đồng cho Nhớ làm nguồn sống chính và “5 lần miễn cưỡng” để Nhớ giao cấu.

Hùng Dũng