Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những tên cướp biển Somalia lại mắc một sai lầm lớn khi chúng “vô tình” tấn công phải tàu chiến Hà Lan ở ngoài khơi bờ biển Đông Phi.

Những tên cướp biển Somalia lại mắc một sai lầm lớn khi chúng “vô tình” tấn công phải tàu chiến Hà Lan ở ngoài khơi bờ biển Đông Phi hôm 17.3.
Hải quân trên tàu HNLMS Tromp đã bắn cảnh cáo khi phát hiện hai chiếc xuồng nhỏ chở những kẻ tình nghi là cướp biển đang lao về phía họ. Chỉ huy John Harbour, người phát ngôn của Lực lượng Hải quân EU, cho biết, sau khi nhận ra rằng, chúng đang phạm “một sai lầm ngu xuẩn”, những tên cướp biển lập tức bỏ trốn. Lực lượng Hải quân EU đã theo dõi và bắt được hai chiếc xuồng nhỏ và một chiếc tàu thứ ba tình nghi là tàu mẹ của hải tặc. Lính hải quân EU phát hiện nhiều đạn dược và súng phóng rocket trên boong tàu.
![]() |
Cướp biển Somalia bị biệt kích hải quân Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ ngày 24.7.2009. Ảnh: AP |
Hai chiếc xuồng nhỏ bị huỷ và chiếc tàu mẹ được thả cùng những tên cướp biển sau khi nó bị dọn sạch số vũ khí.
“Vụ tấn công sáng nay có thể chứng tỏ sự thiếu tinh vi trong việc chọn lựa mục tiêu tấn công của những tên cướp biển, tuy nhiên nó cũng là lời cảnh báo đối với các thương gia rằng, cướp biển sẽ cố tấn công bất kỳ chiếc tàu nào chúng phát hiện trên biển khơi” – Harbour nói.
Trong hai tuần qua, Lực lượng Hải quân EU đã phá được 11 nhóm cướp biển ở ngoài khơi bờ biển Đông Phi như một phần trong việc tăng cường chiến dịch ngăn chặn các đợt tấn công của hải tặc.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, hải tặc vẫn sẽ là một rắc rối cho đến khi một chính quyền đủ mạnh được thiết lập trên các vùng bờ biển không có luật pháp của Somalia. Chính phủ hiện tại quá “bận rộn” trong cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo nổi dậy đến nổi không thể giải quyết được vấn nạn cướp biển đang hoành hành.
Cục Hàng hải quốc tế đặt cơ sở tại London cho biết, trong năm 2009, cướp biển đã tiến hành 217 vụ tấn công và bắt giữ 47 tàu cùng hơn 100 thuỷ thủ.
TRINH DƯƠNG
(Theo AP)