Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cựu chiến binh tích cực tham gia phòng chống Covid-19 

Cập nhật ngày: 08/06/2021 - 10:47

BTNO - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo với những biện pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế trên địa bàn.

Hội Cựu chiến binh tỉnh trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại nơi làm việc.

Hội Cựu chiến binh tỉnh nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ hội viên Cựu chiến binh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Những nội dung liên quan đến biện pháp phòng chống dịch bệnh được Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh quán triệt, triển khai sâu rộng, kịp thời đến hội viên cựu chiến binh. Trong năm 2020, Hội Cựu chiến binh tỉnh vận động hội viên ủng hộ 85 triệu đồng qua tin nhắn và tiền mặt; ủng hộ 286 phần quà trị giá 190 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch.

Mới đây, vào ngày 4.6, với sự đồng tình, hưởng ứng của công ty gỗ Thanh Nhàn, công ty Đồng Thuận Hà và hội viên Hội Cựu chiến binh Đặng Văn Hùng ở huyện Tân Biên, CCB Trần Nuôi ở huyện Tân Châu và CCB Trần Quang Sáng ở huyện Gò Dầu, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tại 12 chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bến Cầu, thể hiện tình cảm gắn bó với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Cựu chiến binh thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tại chốt phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Đẹp- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết, thời gian tới, Hội phối hợp với ban ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh.

'Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên Cựu chiến binh chấp hành nghiêm các quy định của địa phương; phối hợp với Công an, Quân sự, Biên phòng kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng xâm nhập trái phép trên tuyến biên giới; vận động các mạnh thường quân, hội viên tiêu biểu ủng hộ kinh phí thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid- 19 trên tuyến biên giới.

Phương Thảo