Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cựu chiến binh xã Tân Phong nỗ lực học và làm theo Bác 

Cập nhật ngày: 10/11/2023 - 19:46

BTNO - Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Phong, huyện Tân Biên trở thành điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan toả đến cán bộ, hội viên, nhân dân địa phương. Vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen giai đoạn 2021 - 2023.

CCB xã trao quà cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Xác định học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, Hội CCB xã Tân Phong lựa chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân để xây dựng điển hình tiên tiến, nhân rộng đến các chi hội trong xã. Trong phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đơn vị xây dựng mô hình “Chi hội CCB 4 không”, qua đó không có hội viên và gia đình hội viên vi phạm pháp luật, an toàn giao thông, không có con em hư hỏng. Mô hình “Đoạn đường do CCB tự quản xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông” được thực hiện với 8 đoạn đường chất lượng theo đúng tiêu chí, được trồng hoa, có bóng đèn thắp sáng, thường xuyên tổ chức vệ sinh sạch sẽ. Hội còn vận động hội viên trong xã ra quân nạo vét 1,8km kênh mương, đóng góp lắp đặt bóng đèn thắp sáng đường quê.

Trong quá trình triển khai các hoạt động, mô hình, nhiều cá nhân CCB chung tay giúp đỡ người khó khăn, xây dựng địa phương ngày càng tốt đẹp. Điển hình như CCB Phạm Văn Hiếu, Chi hội CCB ấp Mới, xã Tân Phong tự nguyện hiến đất trị giá gần 2 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng văn phòng ấp; mỗi tháng trao từ 20-30 phần quà cho hội viên khó khăn, hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách, mỗi phần trị giá từ 250.000 - 300.000 đồng; chuẩn bị 2 xe cứu thương 0 đồng để cấp cứu kịp thời những người bị bệnh, tai nạn giao thông.

Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội CCB trong xã luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phát huy tinh thần không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Mô hình “Tổ hợp tác liên kết chăn nuôi bò sinh sản” được các cấp Hội quan tâm, theo dõi. Những hội viên được trao bò nỗ lực chăm sóc tốt, tiếp tục tái đàn, ổn định cuộc sống. Hay mô hình “Góp vốn xoay vòng” đạt bình quân 1,2 triệu đồng/người/năm (đạt 168%), qua đó giúp hơn 81 lượt hội viên nhận vốn sản xuất, kinh doanh, giải quyết khó khăn. Để có vốn đầu tư phát triển kinh tế, các cấp Hội tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, không có nợ quá hạn.

CCB xã tham gia lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Đối với công tác an sinh xã hội, hằng năm vào các ngày lễ tết, hội vận động trao từ 600 - 650 phần quà cho hội viên khó khăn, gia đình chính sách, mỗi phần trị giá từ 300.000 - 350.000 đồng. Đơn vị phối hợp với MTTQ giúp đỡ cho 1 hộ gia đình CCB có con giống (gà con) cùng với thức ăn, thuốc men, trị giá 8 triệu đồng để chăn nuôi. Với những cách làm hiệu quả, đến nay đã xoá hết hộ CCB nghèo, hộ khá giàu chiếm 18%; có 1 mô hình làm kinh tế giỏi do CCB làm chủ, thu nhập hằng năm hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 20 lao động với mức thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB xã Tân Phong đã giúp cán bộ, hội viên chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, từ đó lan toả sâu rộng trong nhân dân. Theo Chủ tịch Hội CCB xã Tân Phong Mai Hoàng Cầu, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; xứng danh với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong xã.

Phương Thảo - Hà Quang