Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Jorge Rafael Videla bị xét xử cùng 29 cựu tướng lĩnh khác.

Hôm 22.12, các nhà hoạt động nhân quyền có mặt tại Toà án TP. Cordoba đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi vị chánh án tuyên phạt Jorge Rafael Videla tù chung thân với cáo buộc giết người, tra tấn và bắt cóc. Đây là lần thứ hai, cựu độc tài quân sự năm nay 85 tuổi, lãnh án tù chung thân.
Trong phiên toà ngày 22.12, Jorge Rafael Videla bị xét xử cùng 29 cựu tướng lĩnh khác. Theo thống kê của các tổ chức nhân quyền tại Argentina, ngay sau khi cùng hai tướng lĩnh quân đội tiến hành cuộc đảo chính vào ngày 24.3.1976, Videla bắt đầu cuộc “Chiến tranh bẩn thỉu” sát hại hơn 30.000 người ủng hộ lực lượng đối lập, đặc biệt là cánh tả cho đến khi bị lật đổ vào năm 1983.
![]() |
Cựu độc tài Jorge Rafael Videla nghe cáo trạng của viện công tố. Ảnh: Reuters |
Năm 1985, Videla lĩnh án tù chung thân vì những tội ác mà ông ta gây ra, nhưng sau đó được ân xá và phóng thích vào năm 1990 dưới thời cựu Tổng thống Carlos Menem. Videla bị bắt lại vào năm 1998 vì tội bắt cóc trẻ em và các tội danh khác không nằm trong diện được ân xá. Năm 2007, một toà án ra phán quyết ông Videla phải tiếp tục thi hành bản án tù chung thân năm 1985. Tuy nhiên, ông ta chỉ bị cầm giữ trong nhà tù quân đội một năm rồi được phóng thích nhưng phải chịu quản thúc tại gia. Đến ngày 22.12 vừa qua, toà án mới có những cáo buộc rõ ràng về tội danh của cựu độc tài này.
Trước toà, Videla vẫn khẳng định những hành động trấn áp đầy bạo lực vào thời điểm đó là hoàn toán đúng, nhằm ngăn chặn lực lượng cánh tả lên nắm quyền tại quốc gia Nam Mỹ này.
Vào những năm 1970, khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực, Videla đã từng bác bỏ việc chính quyền độc tài quân sự tại tại Argentina tiến hành các vụ bắt cóc bằng câu nói nổi tiếng: “Không có bất cứ ai biến mất, họ chỉ là sự tưởng tượng, họ không tồn tại”. Trong số những người bị bắt cóc rồi bị sát hại, có rất nhiều người nước ngoài.
HY UYÊN
(Theo Reuters)