BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cứu sống 1 phụ nữ tự vẫn

Cập nhật ngày: 03/03/2018 - 11:48

BTNO - Tổ tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm Công an huyện Tân Châu trong lúc đi tuần đã kịp thời cứu sống một phụ nữ thắt cổ tự vẫn.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1.3.2018, tại khu vực tổ 9, ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tổ tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm Công an huyện Tân Châu đã kịp thời cứu sống chị Phạm Thị T. (sn 1989, ngụ tại xã Tân Hoà, huyện Tân Châu).

Nạn nhân cho biết, chị và anh Nguyễn Thành Đ. (sn 1993, ngụ xã Tân Đông), sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn và có chung 1 đứa con gái đã 25 tháng tuổi. Do anh Đ. thường xuyên tụ tập bạn bè đá gà, đánh bi da cá độ ăn thua bằng tiền, mỗi lần thua hết tiền thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau, nhiều lần chị T. bị chồng đánh phải nhập viện điều trị nhưng chị đều tha thứ bỏ qua hết.

Đỉnh điểm, vào ngày 28.2, anh Đ. kêu chị đưa 600.000 đồng để đi đánh bi da, đến 0 giờ ngày 1.3, Đ. về nhà đòi chị T. đưa thêm tiền nên xảy ra cãi vã, Đ. lao vào đánh chị T.

Uất ức, chị T. có nói “anh không thương em, em chết cho anh coi”. Đ.trả lời, “mày chết đi tao coi…”. Sau lời thách thức của chồng, chị T. vào phòng tắm lấy khăn đi qua căn nhà vắng người kế bên thắt cổ tự vẫn.

Một lúc sau, Tổ tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm Công an huyện Tân Châu gồm thượng úy Trần Văn Vũ- cán bộ đội CSHS Công an huyện, anh Nguyễn Tấn Việt- công an viên xã Tân Đông cùng 2 anh Nguyễn Công Minh và Huỳnh Văn Trộng (Ban CHQS xã Tân Đông) đi tuần tra ngang qua, phát hiện chị T. tự vẫn nên nhanh chóng kiểm tra, kịp thời sơ cấp cứu nạn nhân rồi chuyển đến bệnh viện huyện Tân Châu chữa trị. Nhờ phát hiện sớm và được sự cứu chữa kịp thời, chị T. tỉnh lại và đã xuất viện trở về gia đình mình.

T.N – Minh Nhật


 
Liên kết hữu ích