Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Cựu Tổng thống Israel Katsav bị cáo buộc hiếp dâm
Thứ năm: 10:05 ngày 30/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Toà án quận Tel Aviv cáo buộc cựu Tổng thống Moshe Katsav (2000 – 2007) phạm tội hiếp dâm, quấy rối tình dục và lạm dụng quyền lực để cưỡng đoạt 3 cựu trợ lý.

Hôm 30.12, Toà án quận Tel Aviv đưa ra phán quyết “có một không hai” trong lịch sử Israel khi cáo buộc cựu Tổng thống Moshe Katsav (2000 – 2007) phạm tội hiếp dâm, quấy rối tình dục và lạm dụng quyền lực để cưỡng đoạt 3 cựu trợ lý ngay tại Văn phòng Tổng thống.

Dù ông Katsav kiên quyết phủ nhận mọi tội trạng nhưng bồi thẩm đoàn với 3 quan toà cho rằng cựu Tổng thống đã “dối trá” trong việc khai nhận những hành vi của mình. Nếu không muốn đối mặt với bản án từ 4 đến 16 năm tù, bằng mọi giá ông phải tìm đủ chứng cứ để kháng án lên Toà án Tối cao. Cựu Tổng thống Israel khẳng định rằng, ông là nạn nhân của một vụ tống tiền và bị đưa ra xét xử với động cơ “phân biệt chủng tộc”.

Cựu Tổng thống Moshe Katsav trong vòng vây của báo chí khi rời khỏi toàn án quận Tel Aviv. Ảnh: Getty

Vụ scandal hiếp dâm này đã từng buộc ông Katsav phải từ chức. Việc cựu lãnh đạo sinh ra ở Iran phạm tội hiếp dâm sẽ là một cú sốc đối với cộng đồng những người Do Thái có nguồn gốc nhập cư từ các nước Trung Đông và Bắc Phi, và là “nỗi ô nhục” đối với người dân Israel vốn coi Tổng thống là biểu tượng của đạo đức và đoàn kết dân tộc.

Sinh ngày 5.12.1945 tại TP. Yazd, Iran, năm 1951 ông Katsav cùng gia đình chuyển về Israel. Năm 1964, ông gia nhập quân đội Israel, phục vụ trong lực lượng thông tin. Sau khi giải ngũ, ông theo học Trường Đại học Tổng hợp Do Thái tại Jerusalem và lãnh đạo tổ chức sinh viên của một chính đảng cánh hữu mà về sau sáp nhập vào đảng Likud. Từ năm 1966 tới năm 1968, làm phóng viên báo Yedioth Akhronoth. Năm 1971, tốt nghiệp đại học về môn kinh tế học và lịch sử, đồng thời cũng có bằng cử nhân sư phạm. Trước đó, năm 1969, ông trở thành vị thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử Israel, ở thành phố Kiryat Malakhi.

Năm 1977, ông được bầu làm nghị sĩ. Từ năm 1981, đảm nhận  những chức vụ khác nhau trong chính phủ. Năm 2000, trở thành Tổng thống Israel và là đại diện đầu tiên của cánh hữu được bầu làm nguyên thủ Israel. Ông từ chức ngày 29.6.2007.

Các tổ chức nữ quyền tại Israel rất hoan nghênh việc ông Katsav bị đưa ra xét xử sau một thời gian dài đấu tranh, phản đối việc phụ nữ thường xuyên bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc.

Đ.H.T

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục