BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đá gà ăn tiền qua mạng - biến tướng của tệ nạn cờ bạc 

Cập nhật ngày: 12/03/2023 - 23:32

BTN - Gần đây, trên địa bàn tỉnh nổi lên tình trạng đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet. Hoạt động này thường được các đối tượng tổ chức tại nhà riêng hay các điểm kinh doanh ăn uống.

Tang vật thu giữ trong một vụ đá gà qua mạng.

Nhiều vụ đá gà qua mạng bị triệt xoá

Có nhiều vụ đá gà ăn tiền qua mạng đã bị lực lượng Công an bắt quả tang và xử lý. Điển hình, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 21.8.2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp Công an xã Bàu Năng kiểm tra quán cà phê thuộc ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng phát hiện đối tượng N.H.H (sinh năm 1987) và N.P.V (sinh năm 1991) đang làm cái cho 14 đối tượng khác đánh bạc trái phép bằng hình thức cá cược đá gà qua mạng internet thắng, thua bằng tiền. Tang vật tạm giữ gần 35 triệu đồng, 17 xe mô tô, 1 xe ô tô.

Cũng trong tháng 8.2022, Công an xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu triệt xoá điểm đá gà qua mạng tại quán nước giải khát ở ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi. Tại thời điểm kiểm tra, Công an xã phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.V.Đ (sinh năm 1988) tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược đá gà thắng thua bằng tiền qua một địa chỉ trên mạng. Quá trình điều tra xác định đối tượng Đ tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức đá gà qua mạng, thời gian từ khoảng 10 giờ đến 17 giờ hằng ngày. Đ lên mạng internet xem các trận cá cược đá gà và tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược bằng hình thức chọn gà “đỏ” hoặc gà “xanh” với tổng số tiền mỗi trận cá cược từ 2 - 8 triệu đồng.

Cuối năm 2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Tân Châu đột kích vào một quán cà phê thuộc ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, bắt quả tang 20 người tham gia cá cược đá gà cựa ăn thua bằng tiền qua mạng internet. Tang vật thu giữ 65 triệu đồng, 20 điện thoại di động và các tang vật khác có liên quan. Quán cà phê này nằm trên địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện Tân Châu và Tân Biên, có rất nhiều người dân từ 2 huyện đến uống nước. Lợi dụng việc này, đối tượng L.T.V (sinh năm 1982) và L.Q.D (sinh năm 1993) đến gặp chủ quán để phối hợp tổ chức cá cược đá gà cựa qua mạng internet. Đến cuối ngày, D và V trả tiền xâu cho chủ quán từ 100.000 - 200.000 đồng. Người dân đến quán uống nước sẽ được D và V dùng tivi mở đường link phát trực tiếp các cặp gà đá trên mạng cho mọi người xem, phân công đối tượng làm biện gà (bắt kèo trực tiếp thắng thua). Sau 10 phút cặp gà đá xong, đối tượng đi thu tiền người đặt cược, còn V tính thắng thua chung chi trực tiếp người chơi.

Đẩy mạnh đấu tranh triệt xoá

Đá gà ăn tiền qua mạng internet là biến tướng của tệ nạn cờ bạc, gây bức xúc dư luận, mất an ninh trật tự ở địa phương. Hình thức này không khác gì so với cá độ bóng đá qua mạng, số tiền cược có thể từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Người cá độ chỉ việc ngồi tại các tụ điểm xem qua màn hình tivi, máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối wifi để cá cược với nhau mà không cần phải có mặt trực tiếp tại nơi đá gà, chính điều này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý.

Nhiều ý kiến cho rằng, các trận đá gà trực tuyến trên những trang mạng được thực hiện liên tục, hết trận này đến trận khác. Do đó, các đối tượng đánh bạc từ xa đều có thể tham gia. Với tần suất các trận đá gà diễn ra liên tục, số tiền mà các đối tượng bỏ ra để cá cược là rất lớn. Những đối tượng cá độ có thể mất đến hàng chục triệu đồng chỉ trong vài giờ.

Thiếu tá Đặng Thanh Quy- Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đá gà qua mạng trên địa bàn tỉnh có 2 hình thức, thủ đoạn không mới nhưng được nhiều con bạc “ưu ái” sử dụng hơn, bởi hình thức này dễ chơi, dễ né lực lượng Công an.

Hình thức thứ nhất là đá gà qua mạng trực tuyến, giống như cá độ bóng đá trên mạng. Thông qua các trang mạng từ nhà cái, có phát trực tuyến các trận đá gà ở nước ngoài, con bạc sẽ đặt cược trực tiếp trên trang mạng đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản, nạp tiền và đặt cược. Hình thức thứ hai là các đối tượng truy cập vào những trang mạng đá gà online, sau đó đồng bộ phát trên tivi, máy tính, điện thoại di động cùng xem và cá cược. Người làm cái sẽ đứng ra nhận cược trực tiếp (bên xanh hoặc bên đỏ). Các trận đá gà qua mạng này thường kéo dài chỉ từ 2 - 3 phút, phổ biến là gà dao (gà được gắn cựa sắt nhọn kẹp vào chân, đá trúng là chết ngay, dẫn đến thắng thua nhiều hơn). Trên địa bàn tỉnh có 2 hình thức đá gà qua mạng nhưng chủ yếu là hình thức thứ 2 cược trực tiếp bên ngoài, bởi nó diễn ra nhỏ lẻ, kín đáo, không cần huy động nhiều người, ăn thua nhanh.

Trước những thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền, Phòng Cảnh sát hình sự trao đổi với lực lượng Công an cấp huyện đấu tranh, triệt xoá. Theo đó, cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn, đối tượng; phối hợp với Công an các địa phương triệt xoá, không để hình thành điểm nóng, kéo dài, gây mất an ninh trật tự cũng như bức xúc trong dư luận.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia hoặc bao che cho các đối tượng lợi dụng địa điểm để tổ chức đá gà qua mạng. Khi phát hiện các tụ điểm nghi vấn, người dân cần báo cho cơ quan Công an để đấu tranh triệt phá, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phương Thảo