Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Đã xử lý thu hồi gần 70% diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm
Thứ tư: 10:38 ngày 13/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sau đúng 2 năm thực hiện Quyết định số 875/QĐ-UBND, kết quả xử lý khá khả quan và diện tích bao chiếm tiếp tục giảm rất đáng kể.

Tháng 5.2009, UBND tỉnh ký Quyết định số 875/QĐ-UBND ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xảy từ nhiều năm trước với diện tích bao chiếm lúc đầu lên đến khoảng hơn 10.000 ha. Sau nhiều năm nỗ lực giải quyết, đến đầu năm 2009 trên đất quy hoạch lâm nghiệp vẫn còn khoảng gần 4.500 ha đất bị bao chiếm sử dụng không đúng mục đích. Sau đúng 2 năm thực hiện, kết quả xử lý khá khả quan và diện tích bao chiếm  tiếp tục giảm rất đáng kể.

Đến cuối tháng 6, đã xử lý được hơn 3.000 ha

Theo thống kê của Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích (gọi tắt là BCĐ 1070), trong tháng 6 năm 2011 các địa phương trên địa bàn tỉnh đã vận động thêm 113 hộ tự nguyện chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích với diện tích 311,5 ha. Ngoài ra, các địa phương lập thêm 18 biên bản cam kết, 74 biên bản vi phạm hành chính, đồng thời ban hành thêm 45 quyết định xử lý vi phạm hành chính với diện tích là 101 ha và 37 quyết định cưỡng chế với diện tích 99 ha. Kết quả từ khi triển khai thực hiện Quyết định 875 đến nay, toàn tỉnh đã vận động hơn 1.200 hộ dân đăng ký cam kết phá bỏ cây trồng không đúng mục đích với diện tích hơn 3.100 ha. Trong đó đã có hơn 1.000 hộ tự nguyện chặt bỏ 2.465 ha. Ngoài ra, đối với các hộ cố tình kéo dài, các huyện đã lập 977 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 573 quyết định xử lý vi phạm hành chính với diện tích hơn 1.600 ha và ban hành 208 quyết định cưỡng chế với diện tích gần 700 ha.

Đã có hơn 1.000 hộ tự nguyện chặt bỏ hơn 2.400 ha cây trồng không đúng mục đích

Kết quả đến cuối tháng 6, toàn tỉnh đã xử lý thu hồi được 3.070 ha. So với tổng diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích là 4.477 ha thì diện tích đã thu hồi đạt được gần 70%. Thống kê kết quả ở từng huyện cho thấy huyện Tân Biên hiện đạt tỷ lệ xử lý đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng không đúng mục đích cao nhất trong tỉnh. Toàn huyện có 1.213 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục địch. Đến tháng 6 năm 2011, huyện Tân Biên đã hoàn thành việc lập biên bản cam kết 100% số hộ vi phạm và xử lý thu hồi được 1.126 ha, so với tổng diện tích bị bao chiếm đạt tỷ lệ đến 92,8%. Huyện Tân Châu tuy đạt tỷ lệ thấp hơn, nhưng tổng diện tích đã xử lý thu hồi lại cao nhất so với các huyện do diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm nhiều nhất- đến 1.866 ha. Đến cuối tháng 6, Tân Châu đã xử lý thu hồi được 1.200 ha- đạt tỷ lệ 64,3%. Riêng huyện Dương Minh Châu và thị xã Tây Ninh có diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm không nhiều nhưng địa phương cũng hết sức nỗ lực xử lý và thị xã đã thu hồi được 108/155 ha bao chiếm- đạt tỷ lệ gần 70% và Dương Minh Châu thu hồi được 88,5/161,8 ha- đạt tỷ lệ gần 55%.

Từ diện tích đất lâm nghiệp xử lý thu hồi, công tác thiết kế trồng rừng cũng đạt kết quả khả quan. Đến nay, các Ban quản lý rừng đã thiết kế đất chuẩn bị trồng rừng được 745 ha, vượt kế hoạch trồng mới rừng 45 ha. Do đó, có khả năng năm 2011 là năm thứ 3 liên tiếp Tây Ninh thực hiện đạt chỉ tiêu trồng mới 700 ha rừng. Theo BCĐ 1070 từ khi triển khai thực hiện Quyết định 875 đến nay, các địa phương tiến hành xử lý chặt chẽ, đúng pháp luật, theo lộ trình cụ thể phù hợp cho từng loại rừng, đúng với từng đối tượng vi phạm, đồng thời phải bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật đúng như yêu cầu của UBND tỉnh.

6 tháng cuối năm 2011, vẫn còn hơn 30% diện tích phải xử lý

Kết quả sau 2 năm thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh được BCĐ 1070 đánh giá là rất quan trọng. Trong đó quan trọng nhất là qua nỗ lực tuyên truyền, giải thích, vận động đã có hơn 1.000 hộ dân nhận thức được hành vi vi phạm của mình mà tự nguyện chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích cho dù phải chịu thiệt thòi một phần tài sản. Đồng thời cũng đã có gần 70% diện tích bao chiếm đã được xử lý thu hồi, giúp cho công việc thiết kế trồng rừng thuận lợi hơn rất nhiều so với những năm trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của BCD 1070 thì tiến độ triển khai Quyết định 875 của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2011 vẫn còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương phải tập trung cho công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Mặt khác, cũng có một số nơi chậm tiến độ xử lý là do chưa làm rõ được đường ranh giữa đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp nên khó xác định cụ thể diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm.

Từ nay đến cuối năm 2011, phần diện tích còn lại phải xử lý là không nhỏ- đến hơn 1.400 ha. Trong đó, phần lớn là diện tích cây nông nghiệp ngắn ngày, một số diện tích cây cao su và cây ăn trái. BCĐ 1070 chỉ đạo các địa phương tiếp tục vận động người dân chấp hành chủ trương giải quyết của UBND tỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp đã cam kết nhưng không thực hiện, đồng thời kiên quyết cưỡng chế các trường hợp cố tình kéo dài thời gian thực hiện. Tuy nhiên, hiện vẫn còn có điều đáng băn khoăn là công tác xử lý nhà, chòi cất trái phép trên đất lâm nghiệp thì lại triển khai rất chậm. Hầu hết các huyện đến nay chỉ mới thống kê xong số hộ có nhà, chòi cất trái phép và phân loại đối tượng. Còn phương án xử lý nhà, chòi cụ thể thì đến nay vẫn chưa có huyện nào triển khai thực hiện.

Sơn TrẦn

 

Từ khóa: