Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Kỹ sư trưởng của công ty Sulakhydro-energokaskad, chi nhánh của tập đoàn xây dựng nhà máy thuỷ điện RusHydro, vừa bị bắt cóc tại nước Cộng hoà Dagestan thuộc Liên bang Nga.

Theo tin RIA Novosti hôm 23.7, kỹ sư trưởng của công ty Sulakhydro-energokaskad, chi nhánh của tập đoàn xây dựng nhà máy thuỷ điện RusHydro, đã bị bắt cóc tại nước Cộng hoà Dagestan thuộc Liên bang Nga.
Tổng thống Dagestan Magomedsalam Magomedov cho biết, kỹ sư trưởng Vladimir Redkin đã bị bắt cóc khi đang ở căn hộ của mình. Tài xế riêng đã phát hiện “sếp” của mình mất tích khi đến rước ông đi làm. Tổng thống Dagestan nghi ngờ, vụ bắt cóc này có thể liên quan đến vụ quân Hồi giáo ly khai tấn công, dùng 3 kg chất nổ TNT đánh bom nhà máy thuỷ điện 25 megawatt Baksanskaya ở nước Cộng hoà Kabardino-Balkaria hôm 21.7, làm 2 cảnh sát thiệt mạng.
Sulakhydroenergokaskad là chi nhánh của RusHydro, chuyên xây dựng các nhà máy thuỷ điện nhỏ ở miền núi vùng Bắc Caucasus. Điều trùng hợp là nhà máy thuỷ điện Baksanskaya cũng thuộc quyền quản lý của RusHydro.
![]() |
|
Lực lượng an ninh Dagestan trong một chiến dịch truy quét quân ly khai. Ảnh: RIAN |
Cũng tại Dagestan ngày 23.7, quân ky khai lại tiếp tục đặt chất nổ cắt đứt nhánh đường sắt Inchkhe-Izbirbash. Rất may là nhân viên đường sắt đã phát hiện sớm vụ việc, thông báo cho chuyến tàu Baku-Kharkov dừng lại ở ga Derbent, tránh được một thảm kịch kinh hoàng.
Trước hàng loạt các vụ tấn công, đánh bom xảy ra trong những tháng gần đây tại Dagestan, Phó Thủ tướng thứ nhất Rizvan Kurbanov ra tối hậu thư yêu cầu lực lượng Hồi giáo ly khai phải chấm dứt ngay những hành động khủng bố, hạ vũ khí hoặc đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt.
Ông Kurbanov cho biết, chính phủ Dagestan đã nhiều lần đề nghị quân ly khai đàm phán nhưng đều bị phớt lờ. Phó Thủ tướng thứ nhất của nước cộng hoà này cũng cảnh cáo những người đã và đang cố tình giúp đỡ lực lượng ly khai. “Họ phải chấm dứt việc hỗ trợ những kẻ đang chui rúc trong rừng xanh. Nếu cưỡng lại, họ sẽ bị tiêu diệt cùng với những kẻ khủng bố” – ông Kurbanov nói.
Trong khi đó tại Moscow, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tỏ ra khá bực bội khi lực lượng an ninh Nga và các nước cộng hoà tỏ ra yếu kém trong việc ngăn chặn những âm mưu khủng bố ở Bắc Caucasus. Ông đe doạ sẽ cách chức bất kỳ quan chức cao cấp nào liên quan nếu còn để xảy ra những vụ tấn công tương tự nhằm vào các cơ sở có tầm chiến lược quan trọng đối với quốc gia.
Trước đó, hôm 20.7, Tổng thống Nga đã đề xuất một dự luật mới với những điều khoản quy định mức trừng phạt nặng hơn đối với quân khủng bố và những người ủng hộ.
ĐẶng Hoàng Thái
(theo RIAN/Reuters)
