BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 

Cập nhật ngày: 18/12/2023 - 09:22

BTN - Đoàn Tây Ninh có 2 đại biểu tham gia Đại hội, gồm: Huỳnh Thanh Nga- Bí thư Chi đoàn Giáo dục mầm non 47C, Đoàn trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh và Nguyễn Chí Dũng- Bí thư Chi đoàn CQTC08A - Đoàn trường cao đẳng Nghề Tây Ninh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng quà động viên, khích lệ cho 2 đại biểu đại diện sinh viên Tây Ninh tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 18-20.12, tại Cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), với sự tham gia của 696 đại biểu đến từ 30 Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; 39 Hội Sinh viên Việt Nam các trường trực thuộc Trung ương và 13 Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gặp mặt, động viên tinh thần

Chiều 15.12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức buổi gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự buổi gặp mặt có anh Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn; chị Trịnh Thị Như Trang- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Tại chương trình, anh Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn gửi lời chúc mừng các đại biểu được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI; đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định của Đại hội.

Bí thư Tỉnh đoàn nhắn nhủ sinh viên tiêu biểu, tham gia Đại hội là hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, các đại biểu cần có sự chuẩn bị về mặt kiến thức, hiểu biết thực tiễn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, nêu lên những mong muốn, tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên tỉnh nhà gửi gắm đến Đại hội. Đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu, đối thoại với sinh viên toàn quốc; chia sẻ mô hình tốt, cách làm hay, qua đó học tập, vận dụng vào thực tế công tác sinh viên tại các trường học; tăng cường giao lưu, quảng bá nét văn hoá, những thế mạnh của tỉnh, hoạt động của sinh viên Tây Ninh trong phong trào sinh viên cả nước.

Dịp này, Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà các đại biểu tham dự Đại hội nhằm động viên tinh thần, hỗ trợ các đại biểu tham gia Đại hội thành công. Bí thư Tỉnh đoàn kỳ vọng, sau Đại hội, các đại biểu sẽ có những ý kiến, giải pháp mới tham mưu đơn vị, Tỉnh đoàn triển khai các hoạt động sát với tình hình thực tế của sinh viên địa phương.

Đại biểu sinh viên Tây Ninh gửi gắm kỳ vọng trước Đại hội

Gửi gắm tâm tư, nguyện vọng trước Đại hội, bạn Huỳnh Thanh Nga- Bí thư Chi đoàn Giáo dục mầm non 47C, Đoàn trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh chia sẻ, mặc dù tỉnh Tây Ninh không có Hội Sinh viên nhưng thời gian qua, Tỉnh đoàn cũng như các ban, ngành, đoàn thể địa phương, Đoàn trường có nhiều chương trình, hoạt động tập hợp sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên học tập, rèn luyện, thi đua, phát huy tài năng của mình.

Là một sinh viên Tây Ninh, Nga ý thức vai trò, trách nhiệm của mình đối với quê hương, đó chính là học tập, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đóng góp tri thức, sức trẻ xây dựng quê hương. 

Bạn Huỳnh Thanh Nga- Bí thư Chi đoàn Giáo dục mầm non 47C, Đoàn trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Đại diện sinh viên Tây Ninh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI nhiệm kỳ 2023-2028, Nga hứa hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Nga lắng nghe, thống kê tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trường, tuổi trẻ Tây Ninh, đại diện Tây Ninh gửi đến Đại hội. Nga mong rằng, những ý kiến tiếp thu tại Đại hội của mình sẽ đóng góp vào công tác tập hợp, phát triển sinh viên, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà; góp phần tạo nên những sân chơi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Bạn Nguyễn Chí Dũng- Bí thư Chi đoàn CQTC08A - Đoàn trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh.

Là một sinh viên ngành kỹ thuật, đại diện sinh viên Tây Ninh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI nhiệm kỳ 2023-2028, bạn Nguyễn Chí Dũng- Bí thư Chi đoàn CQTC08A, Đoàn trường cao đẳng Nghề Tây Ninh mang trong mình tâm thế sẵn sàng tiếp thu những ý kiến từ Đại hội, từ các bạn sinh viên trên toàn quốc về những sáng kiến hay, phong trào thi đua sáng tạo, mô hình sinh viên thiết thực về với tỉnh nhà.

Sau Đại hội, Dũng mong muốn trước hết sẽ dùng những kiến thức học được cải thiện các hoạt động sinh hoạt, thi đua của sinh viên, đoàn viên trường mình, sau là tham mưu Tỉnh đoàn và các đoàn thể có những đổi mới trong hoạt động tập hợp, tạo điều kiện cho sinh viên học tập, phát triển.

Ngọc Bích

Với khẩu hiệu hành động: “Sinh viên Việt Nam vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”, Đại hội dự kiến diễn ra trong 4 phiên làm việc; tập trung thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 3 nội dung chính: Tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028; hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI.