BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hoà Thành nhiệm kỳ 2023-2028: Ông Nguyễn Thanh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội 

Cập nhật ngày: 31/03/2023 - 16:03

BTNO - Ngày 30.3, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (NNCĐDC) thị xã Hoà Thành tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hoà Thành tặng bức trướng cho Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hoà Thành thị xã Hoà Thành.

Dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Đẹp– Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh; ông Nguyễn Văn Phong- Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ; ông Nguyễn Đức Hảo- Phó Chủ tịch UBND Thị xã và 48 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 hội viên trên địa bàn Thị xã. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Thanh Hùng- Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hoà Thành cho biết, thời gian qua Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hoà Thành phối hợp với các đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị, cá nhân chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, hoà nhập cộng đồng. 

Toàn Thị xã có 641 người bị nhiễm chất độc hoá học; nạn nhân nhiễm trực tiếp là 151 người, gián tiếp 490 người. Hầu hết những người bị nhiễm chất độc hoá học không có khả năng lao động hoặc có lao động nhưng thu nhập thấp.

Hằng tháng, Hội trợ cấp 30 suất (gồm gạo và nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng/suất) cho 30 nạn nhân của 8 xã, phường; các cấp Hội trên địa bàn vận động mạnh thường quân trợ cấp thêm mỗi tháng 90 suất, trị giá bình quân mỗi suất 200.000 đồng. Thị hội đã xây tặng 7 căn, sửa 5 căn với tổng số tiền 620 triệu đồng giúp các gia đình nạn nhân an cư và tin tưởng hơn vào cuộc sống.

Từ các thành tích trên, trong nhiệm kỳ qua, Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hoà Thành được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 cờ thi đua dẫn đầu; 16 bằng khen; Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh tặng 43 giấy khen cho tập thể cá nhân của Thị hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hoà Thành tặng bức trướng cho Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hoà Thành thị xã Hoà Thành.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Thị hội đặt ra mục tiêu phấn đấu vận động Quỹ NNCĐDC Thị xã đạt chỉ tiêu hằng năm từ 150 triệu đồng tiền mặt trở lên; quà và hiện vật trị giá thành tiền từ 200 triệu đồng trở lên để đạt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ là 1,7 tỷ đồng.  

Tiếp tục hỗ trợ vốn xoay vòng 80 triệu đồng từ nguồn quỹ Hội Nạn nhân giúp nạn nhân và các gia đình tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống; quan tâm đến chương trình cấp học bổng “Tiếp sức đến trường” cho nạn nhân đang học phổ thông, học nghề.

Đại hội đã bầu 15 vị vào Ban Chấp hành Hội và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 11 thành viên. Ban Chấp hành khoá mới họp phiên họp đầu tiên đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 5 người; ông Nguyễn Thanh Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hoà Thành.

Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hoà Thành trao quà cho các nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Đẹp- Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh đề nghị, Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hoà Thành tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Thị uỷ, UBND Thị xã quán triệt và thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, tiến tới tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Ban chấp hành khoá mới sớm cụ thể hoá Nghị quyết đại hội thành chương trình, kế hoạch hành động hằng năm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, gắn với với nạn nhân, kịp thời tri ân những tấm lòng vàng cũng như biểu dương, khen thưởng đối với những cán bộ Hội, nạn nhân vượt khó vươn lên. 

Dịp này, Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hoà Thành trao tặng 30 phần quà cho các nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Ngọc Diêu