BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI vào tháng 12.2010

Cập nhật ngày: 09/12/2009 - 05:18

 

Khung cảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ V năm 2006

Nhằm tổ chức Đại hội TDTT một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, Đề án tổ chức Đại hội TDTT vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đại hội này là dịp để đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao giai đoạn 2006-2010 và kết quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đồng thời trên cơ sở kết quả thi đấu, sẽ tuyển chọn nguồn nhân lực của thể thao Việt Nam tham gia các giải thể thao quốc tế và đăng cai các giải thể thao quốc tế tại Việt Nam.

Tại Đại hội TDTT lần này, số vận động viên, trọng tài, huấn luyện viên tham dự lên đến 1,2 vạn người. Thi đấu 60 môn và phân môn. Giai đoạn I từ tháng 1- 11.2010, tổ chức thi đấu chung kết 45 môn và phân môn tại 18 tỉnh, thành phố. Giai đoạn II diễn ra vào tháng 12.2010, bao gồm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu chung kết 15 môn và phân môn tại thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng cũng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Anh Tuấn làm Trưởng ban. 2 Phó Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và một đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng. Thành viên của Ban Chỉ đạo gồm 13 lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Ban Tổ chức để trực tiếp điều hành việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT.

Hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội TDTT

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội TDTT đang diễn ra sôi nổi trên toàn quốc. Nhà thi đấu TDTT TP. Đà Nẵng, công trình quy mô nhất phục vụ Đại hội TDTT, đang được khẩn trương xây dựng. Công trình này đã được Chính phủ hỗ trợ đầu tư xây dựng để trước mắt phục vụ việc tổ chức Đại hội TDTT, về lâu dài tạo nên một Trung tâm tổ chức các hoạt động TDTT quy mô quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Về cơ bản, tính đến thời điểm này, 64 tỉnh, thành trên cả nước đã tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp cơ sở, làm tiền đề vững chắc cho Đại hội TDTT cấp tỉnh và lựa chọn ra đội thi đấu toàn quốc. Điển hình như tỉnh An Giang, Đại hội TDTT bắt đầu diễn ra từ đầu năm 2009 ở cấp cơ sở và đã kết thúc vào cuối tháng 8/2009. Đại hội TDTT cấp cơ sở có từ 5 môn thi đấu trở lên, cấp huyện có từ 10 môn trở lên. Đây là tiền đề để Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ VI – 2010 diễn ra thành công với 21 môn thi đấu, thời gian bắt đầu thi đấu từ đầu năm 2010.

Tại tỉnh Quảng Bình, Đại hội TDTT cấp tỉnh tổ chức thi đấu 15 môn. Cho tới tháng 10.2009, toàn tỉnh đã có 102/159 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cơ sở. Tương tự, tỉnh miền núi Lào Cai  đã có 98/164 xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội TDTT cấp cơ sở (tính đến tháng 9.2009). Đây là con số đáng biểu dương so với các tỉnh, thành trên cả nước về công tác triển khai, thực hiện tổ chức Đại hội TDTT các cấp, hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI...

Theo đúng kế hoạch, Đại hội TDTT sẽ bước vào các môn thi đầu tiên ngay từ tháng 1.2010 bằng giải Việt dã leo núi (dự kiến khai mạc vào ngày 6.1.2010 tại tỉnh Bình Phước). Trong Đại hội  TDTT lần này, số môn và nội dung thi đấu của từng môn đều tăng cao hơn so với các kỳ Đại hội trước.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1985, với tiền lệ tổ chức 4 năm 1 lần, Đại hội TDTT toàn quốc thực sự là nơi để các vận động viên có cơ hội cống hiến hết mình vì nền thể thao nước nhà.

(Theo chinhphu.vn)