Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại uý Nguyễn Cao Linh- Phó trưởng Công an xã Suối Ngô hết lòng vì công việc 

Cập nhật ngày: 12/06/2023 - 23:55

BTNO - Đại uý Nguyễn Cao Linh đạt nhiều thành tích, được UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều giấy khen của các ban, ngành, địa phương.

Đại uý Nguyễn Cao Linh (thứ 2 từ phải sang) được biểu dương tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 04 của Bộ Công an do Công an huyện Tân Châu tổ chức.

Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy CAND, Đại uý Nguyễn Cao Linh- Phó trưởng Công an xã Suối Ngô, huyện Tân Châu đã ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn... được cấp uỷ, chính quyền địa phương, người dân yêu mến.

Đại uý Nguyễn Cao Linh, tốt nghiệp Trường đại học PCCC năm 2018. Anh được điều động về làm Phó trưởng Công an xã Suối Ngô. Nhận nhiệm vụ mới, Đại uý Cao Linh luôn gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Vũ Đình Hiệu- Trưởng Công an xã Suối Ngô chia sẻ: “Đồng chí Linh được phân công phụ trách phòng, chống tội phạm, trong thời gian công tác đồng chí Linh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên xuống địa bàn nắm chắc tình hình ANTT ở cơ sở, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, thông qua công tác tuyên truyền về pháp luật cho người dân nắm, xây dựng các kế hoạch triệt xoá để cùng với tập thể Công an xã đấu tranh triệt xoá các tụ điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn”.

Trong công tác chuyên môn, đại úy Linh thường xuyên cập nhật và nghiên cứu những văn bản, quy định về lĩnh vực công tác; chủ động tham mưu chỉ huy Công an xã, Công an huyện Tân Châu thực hiện hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma tuý trên địa bàn. Làm tốt công tác kiểm danh, kiểm diện, răn đe, thử nhanh chất ma tuý và quản lý chặt những đối tượng tù tha, đối tượng quản lý sau cai. 

Đại úy Linh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấy tranh với các loại tội phạm, anh lập kế hoạch đấu tranh triệt xoá 7 tụ điểm đánh bạc, 5 vụ vận chuyển hàng cấm, 3 vụ trộm cắp tài sản, thử nhanh về ma tuý 200 lượt đối tượng nghi vấn, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 38 đối tượng. Trong đó giáo dục tại xã, phường 6 đối tượng, 13 đối tượng đề nghị đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đồng thời thường xuyên xuống địa bàn trao đổi, hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính, tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như ma tuý, cờ bạc, cho vay lãi nặng, xâm hại trẻ em...  nắm tình hình, giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân, không để kéo dài gây ra hậu quả lớn.

Anh Lê Đức Hùng, người dân xã Suối Ngô cho biết: “Từ khi anh Linh về đây tới giờ tui thấy địa bàn xã Suối Ngô yên ổn hơn rất nhiều, anh gần gũi với người dân địa phương, giúp đỡ bà con rất nhiều, mong anh cũng như các cán bộ khác tiếp tục phát huy”.

Đại uý Nguyễn Cao Linh đạt nhiều thành tích, được UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều giấy khen của các ban, ngành, địa phương. Anh là một trong những gương được tuyên dương tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

T.N