Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Đan Mạch trục xuất 2 nhà ngoại giao Libya
Thứ năm: 07:58 ngày 11/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đan Mạch là một trong những nước đầu tiên tham gia chiến dịch không kích của NATO tại Libya chống lại chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Nhiều quốc gia đồng minh với Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Libya. Trong ảnh, các nhà ngoại giao Libya rời khỏi sứ quán tại London (Anh)

Bộ Ngoại giao Đan Mạch hôm 10.8 tuyên bố, 2 nhà ngoại giao cuối cùng của Libya đang phục vụ tại Đan Mạch sẽ bị đưa về nước trong vòng 5 ngày tới.

Trong bài phát biểu trên tờ báo Politiken của Đan Mạch, Ngoại trưởng Đan Mạch Lene Espersen nói: “Hai nhà ngoại giao còn lại của Libya không còn là cá nhân được công nhận”.

Họ nhận lệnh rời Đan Mạch trong một cuộc họp của Bộ Ngoại giao Đan Mạch tối 8.8. Chính phủ Đan Mạch ban đầu hy vọng rằng hai nhà ngoại giao này sẽ chuyển sang phục vụ cho Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp của quân nổi dậy, vốn được Đan Mạch chính thức công nhận, thay vì trung thành với chính phủ do ông Muammar Gaddafi lãnh đạo.

Đan Mạch là một trong những nước đầu tiên tham gia chiến dịch không kích của NATO tại Libya chống lại chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. 

Hôm 27.5, Đan Mạch cũng đã trục xuất Tổng lãnh sự Libya Muner Eldawani, người đã thề sẽ trung thành với Gaddafi. Trong khi hai đại diện ngoại giao cuối cùng của Libya ban đầu được phép ở lại, nhưng họ không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về chính quyền mà họ phục vụ.

Giải thích việc trục xuất 2 nhân vật này, bà Espersen nói: “Họ đã quyết định sẽ vẫn là những nhà ngoại giao được chọn bởi Gaddafi. Vì vậy, chúng tôi quyết định buộc họ về nước”. Họ sẽ “khăn gói lên đường” trong 5 ngày tới.

Hôm 9.8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đã chuyển giao Đại sứ quán Libya tại Washington cho Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) của phe chống chính phủ Libya được Mỹ công nhận. Mỹ và NTC đã ký các văn bản bàn giao Đại sứ quán cho lực lượng nổi dậy đặt cứ điểm tại thành phố cảng Benghazi, miền Đông Libya.

THUÝ TRINH

(Theo THX)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh