Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã “ngấm sâu, lan rộng” với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Những năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã “ngấm sâu, lan rộng” với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về ANTT, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
Xã Long Thành Bắc, thuộc huyện Hoà Thành là một trong những xã làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được Bộ Công an, Công an tỉnh đánh giá cao, trong đó nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ xã, của những đảng viên nòng cốt ở cơ sở, đảng viên 76 cùng trực tiếp tham gia công việc địa phương. Mới đây, tháng 10.2010, xã Long Thành Bắc là xã đầu tiên được tỉnh chọn xây dựng mô hình xã an toàn về an ninh trật tự.
Nhiều mô hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Những ngày đầu năm 2011, trong khi toàn dân đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cán bộ và nhân dân xã Long Thành Bắc háo hức đón nhận tin vui: xã Long Thành Bắc được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Hùng Dũng, Trưởng Công an xã Long Thành Bắc, người đã nhiều năm gắn bó xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Long Thành Bắc không giấu niềm vui: “Với những nỗ lực, phấn đấu trong nhiều năm qua, nhân dân xã Long Thành Bắc được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đây là niềm vinh dự lớn lao của Đảng bộ, cán bộ, nhân dân trong xã”. Ông Dũng cho biết: “Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, Long Thành Bắc đã có nhiều giải pháp, mô hình hoạt động rất hiệu quả. Để làm được điều đó, điều đầu tiên phải kể đến là sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, UBND xã Long Thành Bắc, sự phối hợp của Mặt trận, của các ban ngành, đoàn thể ở địa phương và trực tiếp là vai trò của các đảng viên ở tổ dân cư tự quản”.
![]() |
Đảng viên Nguyễn Phục Nghiệp (bên phải) họp Ban điều hành Tổ tự quản số 24 |
Từ đầu năm 2010, UBND xã Long Thành Bắc ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, giao cán bộ phụ trách từng địa bàn xã tham gia sinh hoạt định kỳ hằng quý và đột xuất ở 140 tổ tự quản, nhằm phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tại tổ. Trong năm, đã tổ chức được 560 cuộc họp định kỳ với 15.120 lượt người dân tham gia. Mỗi tháng sinh hoạt tại ấp do Trưởng ấp chủ trì, mỗi quý sinh hoạt tại xã do MTTQ xã và Công an xã chủ trì, có sự tham gia của các ngành, đoàn thể 4 ấp để triển khai nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội do Đảng uỷ, UBND xã giao. Trong các cuộc họp phát động phong trào giữ gìn ANTT có 1.754 lượt tổ trưởng, 962 tổ phó, 617 thư ký tham dự. Đồng thời xã tổ chức cho 140 tổ dân cư tự quản đăng ký thực hiện 6 tiêu chí hộ an toàn về ANTT. Trên cơ sở đăng ký, các ngành, đoàn thể, tổ tự quản đi sâu sinh hoạt các nội dung phòng chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm; kế hoạch thực hiện đề án phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản đến năm 2015, tội phạm cướp giật và tội phạm khác. Đặc biệt là việc triển khai kế hoạch thực hiện đề án xây dựng “xã không có ma tuý”, thông báo tình hình tai nạn giao thông và phương thức, thủ đoạn của tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em. Từ cách làm này, trong năm 2010, Công an xã đã nhận được 24 tin tố giác tội phạm, trong đó có 18 tin có giá trị giúp cho Công an xã nắm tình hình, lên kế hoạch tấn công tội phạm và triệt xoá các điểm tệ nạn xã hội.
Bên cạnh đó, hoạt động của 5 Đội tuần tra nhân dân trên địa bàn xã cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, xã duy trì Đội tuần tra nhân dân nòng cốt ở xã gồm 15 thành viên, đội ấp Long Mỹ 29 thành viên, đội ấp Long Đại 12 thành viên, đội ấp Long Tân 12 thành viên và đội ấp Long Thời 14 thành viên. Nhiệm vụ của các đội tuần tra nhân dân là tuần tra chốt chặn, giữ gìn an ninh trật tự xóm làng. Trong năm qua, các đội tuần tra đã tổ chức được 935 cuộc tuần tra kiểm soát với 5.610 lượt thành viên tham gia. Phát hiện, bắt giữ giao Công an xã xử lý 37 đối tượng có hành vi vi phạm về ANTT.
Đặc biệt, cùng với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở địa phương nêu trên, xã Long Thành Bắc còn thành lập 2 tổ liên kết an ninh trật tự giữa 8 tổ tự quản ở địa bàn ấp Long Mỹ và ấp Long Tân. Kể từ khi thành lập, 2 tổ liên kết này hoạt động khá hiệu quả. Trong năm qua, đã phối hợp tổ chức tuần tra 65 cuộc với 435 lượt thành viên tham gia. Tổ liên kết đã kịp thời giải tán 12 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập về đêm tại các ngã tư có biểu hiện gây mất ANTT trong khu dân cư, hoà giải ngăn chặn 4 vụ uống rượu say về nhà gây mâu thuẫn trong gia đình, 2 vụ mâu thuẫn giữa các hộ trong tổ tự quản. Việc xây dựng tổ liên kết ANTT giải quyết tình hình ANTT tại chỗ, giúp Ban điều hành tổ dân cư tự quản ổn định. Vì vậy, trong năm qua, Công an tỉnh và UBND huyện đã tặng thưởng cho tập thể và 2 cá nhân có thành tích bắt tội phạm cướp giật tài sản. Song song với hoạt động của các đội tuần tra nhân dân, tổ liên kết, xã Long Thành Bắc còn thành lập mô hình nhà ở cho thuê an toàn về an ninh trật tự gồm 30 hộ cho thuê nhà với những tiêu chí cụ thể.
Mô hình đảng viên tham gia ban điều hành tổ tự quản
Thành công của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Long Thành Bắc phải kể đến vai trò của các đảng viên ở cơ sở, nhất là các đảng viên 76 (đảng viên công tác ở nơi khác, cư ngụ tại địa phương). Đến gặp các đảng viên cơ sở, đảng viên 76 tham gia Ban điều hành tổ tự quản và hộ dân cư an toàn về ANTT, chúng tôi cảm nhận được tác dụng tích cực hiệu quả của mô hình này. Anh Nguyễn Phục Nghiệp, đảng viên thuộc Chi bộ Trường tiểu học Thị trấn Hoà Thành, tham gia sinh hoạt trong tổ tự quản 24, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc phấn khởi nói về những hoạt động cùng với bà con ở địa phương: “Là đảng viên, tôi vui sướng khi được tham gia vào Ban điều hành tổ tự quản và hộ dân cư an toàn về ANTT. Phải nói rằng, phần nhiều bà con ở nông thôn còn hạn chế về pháp luật, về các vấn đề xã hội, nên khi triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến bà con, chúng tôi luôn cố gắng cùng với Ban điều hành tổ tự quản giải thích cặn kẽ để bà con thông hiểu thực hiện. Là đảng viên cư ngụ ở địa phương nên tôi rất muốn tổ tự quản của mình luôn được bình yên, mọi người sống tốt với nhau. Vì vậy, tôi làm việc hết sức mình khi được tổ phân công nhiệm vụ sinh hoạt cùng với bà con”. Còn ông Nguyễn Nam Tuấn, đảng viên, tổ trưởng tổ tự quản số 12, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc cho biết, ở tổ ông Tuấn sinh hoạt có 3 đảng viên 76 là ông Bùi Thanh Sơn, công tác ở Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Nguyễn Nam Phương, công tác ở Viễn Thông Tây Ninh và Nguyễn Thị Thu Thuỷ, công tác ở Trung tâm Y tế Hoà Thành. Các đảng viên 76 tham gia Ban điều hành tổ tự quản và hộ dân cư an toàn về ANTT hoạt động rất tốt, đã góp phần tuyên truyền, vận động bà con trong tổ trong việc bảo đảm ANTT. Họ là những người mạnh dạn, thẳng thắn và chân thành góp ý với bà con để họ thường xuyên giáo dục con em chấp hành pháp luật và giữ gìn ANTT ở khu dân cư. Vì vậy, trong năm qua, ở tổ 12 không xảy ra vụ việc nào gây mất ANTT, vi phạm an toàn giao thông hay tệ nạn số đề, ma tuý. Ông Tuấn cho biết, bà con trong tổ dân cư rất tin tưởng và cảm mến các đảng viên 76 trong tổ, vì họ sống gương mẫu, hoà đồng với bà con. Đối với ông Tuấn, mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà con vẫn tín nhiệm cử ông “giữ chức” tổ trưởng tổ dân cư 12 trong nhiều năm, dù ông đã nhiều lần xin rút khỏi vai trò tổ trưởng.
![]() |
Nhiều mô hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ |
Có thể nói, trong thời gian, qua ở xã Long Thành Bắc, mô hình đảng viên tham gia ban điều hành tổ tự quản và tuyên truyền thực hiện 6 tiêu chí hộ dân cư an toàn về ANTT đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trong quá trình thực hiện mô hình trên, vai trò của Đảng uỷ, đảng viên cơ sở, đảng viên 76 luôn được phát huy. Mô hình này ngoài việc thực hiện theo quy định 76 của Trung ương Đảng là đảng viên phải giữ mối liên hệ nơi cư trú, họ còn trực tiếp tham gia vào Ban điều hành Tổ tự quản để làm nòng cốt tuyên truyền sâu rộng trong từng thành viên trong Tổ tự quản về mọi mặt phát triển kinh tế, xã hội, ANTT và an toàn giao thông. Mô hình này góp phần nâng cao ý thức pháp luật của từng hộ gia đình là thành viên trong tổ thực hiện 6 tiêu chí hộ dân cư an toàn về ANTT, giữ vững danh hiệu xã văn hoá. Đây thực sự là lực lượng nòng cốt, động lực thúc đẩy tổ dân cư tự quản tham gia tích cực phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nhận xét về mô hình trên, bà Võ Thị Dữ, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Long Thành Bắc cho biết, trong những năm tiếp theo, để phát huy mô hình đảng viên tham gia ban điều hành tổ tự quản và hộ dân cư an toàn về ANTT, Đảng uỷ xã yêu cầu 179 đảng viên 76, đảng viên tại xã tham gia sinh hoạt trong ban điều hành gắn chặt hơn nữa với tổ tự quản, với từng hộ gia đình, bằng những công việc thiết thực, cụ thể hơn trong các mặt đời sống. Hằng tháng, hằng quý cấp uỷ giao cụ thể 1 nội dung cho mỗi đảng viên sinh hoạt nhân dân trong tổ tự quản. Từ đó, tạo ra nhận thức chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quản lý người vi phạm pháp luật tại chỗ, phát hiện những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân hoà giải kịp thời, không để phát sinh sự việc phức tạp.
Hữu Đức