Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ Công an thị xã Hoà Thành: Sơ kết công tác quý I.2023 

Cập nhật ngày: 24/04/2023 - 14:27

BTNO - Đảng uỷ Công an thị xã Hoà Thành vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai chương trình công tác quý II.2023.

Thượng tá Nguyễn Minh Sang- Phó Bí thư Đảng uỷ Công an thị xã Hoà Thành phát biểu tại hội nghị.

Trong quí I, Đảng uỷ Công an Thị xã tham mưu Thị uỷ và UBND Thị xã triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp các cấp, các ngành giải quyết ổn định tình hình ANTT, góp phần kéo giảm số vụ xâm phạm trật tự, an toàn xã hội.

Theo số liệu thống kê, trong quý I.2023, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xảy ra 12 vụ (giảm 8 vụ so cùng kỳ), đã điều tra, làm rõ 7 vụ, 9 bị can (đạt 58,33%).

Song song đó, lực lượng Công an triệt xoá 9 vụ ma tuý, bắt 9 đối tượng, thu giữ gần 74,81g ma tuý tổng hợp; triệt xoá 2 vụ, bắt khởi tố 2 đối tượng mua bán, vận chuyển động vật hoang dã; triệt xoá 26 điểm đánh bạc trái phép, bắt 88 đối tượng; phát hiện 11 vụ, 3 đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm và 7 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm…

Tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người, bị thương 2 người, so với cùng kỳ tăng 1 vụ, tăng 1 người chết. Công tác cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chip và cấp số định danh cá nhân tiếp tục được đẩy mạnh; trong kỳ đã tiếp nhận cấp hơn 3.700 thẻ CCCD, xác thực định danh điện tử mức độ 2 cho gần 2.810 trường hợp.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân luôn được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả. Từ đó, tình hình ANTT được giữ vững ổn định, nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các sự kiện trọng đại của địa phương và đất nước.

Kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Minh Sang- Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Thị xã yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề nổi lên trên địa bàn. 

Đồng thời, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công việc; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Võ Liêm