Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
TAND huyện Dương Minh Châu mở phiên toà xét xử hai bị cáo Nguyễn Cảnh Dương và Phạm Hồng Ân, cả hai bị truy tố về tội “gây thương tích dẫn đến chết người”.

![]() |
Nguyễn Cảnh Dương (trái) và Phạm Hồng Ân trước vành móng ngựa |
Ngày 17.11.2010, TAND huyện Dương Minh Châu mở phiên toà xét xử hai bị cáo Nguyễn Cảnh Dương (ngụ khu phố 1, thị trấn DMC) và Phạm Hồng Ân (ngụ khu phố 4, thị trấn DMC), cả hai bị truy tố về tội “gây thương tích dẫn đến chết người”. Phiên toà được chọn làm điểm về “cải cách tư pháp”, nên có sự tham gia dự khán của lãnh đạo VKS và TAND tỉnh Tây Ninh; đại diện VKS, TAND huyện Tân Biên và huyện Gò Dầu.
Theo cáo trạng và phần thẩm vấn, tranh tụng công khai tại phiên toà cho thấy: Lúc 17 giờ ngày 4.8.2010, Nguyễn Cảnh Dương, rủ Phạm Hồng Ân đến quán Út Mồi tại khu phố 4 uống rượu. Đang nhậu thì Lê Quang Hùng từ ngoài đi vào quán, do quen biết nên Dương và Ân mời Hùng cùng ngồi vào bàn nhậu. Khi uống được 2 ly rượu thì Hùng không uống nữa mà chửi bới Dương và Ân. Bị Hùng chửi, Dương tức giận đứng dậy dùng chân đạp vào ngực Hùng, làm Hùng té ngửa ra phía sau. Dù được chủ quán can ngăn, nhưng Hùng tiếp tục chửi bới và xông vào đánh Dương, Ân. Dương và Ân cùng xông vào dùng tay đánh, chân đạp làm Hùng té ngã ngửa xuống nền quán. Khi Hùng té ngã, Dương và Ân tiếp tục đánh, đá rồi nhậu tiếp. Khi Hùng lên cơn co giật, mọi người có mặt cho rằng Hùng bị lên cơn “phong xù”. Lúc này, Phó Công an thị trấn DMC đi qua, nghe sự việc nên yêu cầu Dương và Ân phải đưa Hùng về nhà.
18 giờ cùng ngày, người nhà đưa Hùng vào bệnh viện thì phát hiện Hùng đã chết. Phòng giám định pháp y Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh kết luận: “Nguyên nhân chết của Lê Quang Hùng là xuất huyết dưới nhện não thất thân não do ngoại lực tác động vào đầu phù hợp với chấn thương sọ não”. Tại cơ quan điều tra Công an DMC, Dương và Ân thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Trước toà, Dương và Ân đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và thừa nhận kết luận của cơ quan điều tra, kết luận pháp y dẫn đến cái chết của Hùng.
Nguyễn Cảnh Dương trước khi phạm tội đã có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” bị phạt tù 7 năm, chưa được xoá án tích. Phạm Hồng Ân, có 1 tiền án, năm 2000 bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt tù 20 tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Gia đình bị hại yêu cầu 2 bị cáo bồi thường 90 triệu đồng tiền mai táng, cấp dưỡng và tổn thất tinh thần. Gia đình Dương đã bồi thường 45 triệu đồng, gia đình Ân đã bồi thường 5 triệu đồng.
Toà tuyên phạt Nguyễn Cảnh Dương 6 năm tù giam; Phạm Hồng Ân 5 năm tù giam. Buộc Ân phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại 40 triệu đồng.
K.L