BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đập phá cửa hàng ra tòa lãnh án 

Cập nhật ngày: 05/11/2020 - 14:47

BTNO - Sáng 5.11, TAND huyện Châu Thành mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Thạnh (SN 1986, ngụ ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Nguyễn Văn Thạnh trước tòa.

Theo nội dung bản cáo trạng, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19.2.2020, Thạnh cùng với anh Nguyễn Văn Bình (SN 1980) và anh Nguyễn Văn Thương (SN 1983), ngụ cùng ấp, đến cửa hàng trang trí nội thất “Minh Ngọc” thuộc ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành do anh Đỗ Trọng Nhân (SN 1990, ngụ khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) làm quản lý giúp cha vợ.

Tại cửa hàng Minh Ngọc, do thấy Thạnh và Thương có biểu hiện say rượu, nên anh Nhân không tiếp chuyện mà mời hai anh này ra về.

Khoảng 20 phút sau, cảm thấy tức giận vì anh Nhân mời về, nên Thạnh cầm một cây dao dài khoảng 30cm, bản rộng 10cm đi đến cửa hàng “Minh Ngọc” chém nhiều nhát vào  các loại tủ trong cửa hàng này gồm: 7 tủ quần áo, 3 tủ nhựa, 1 tủ nhôm kính, 2 tủ áo trẻ em và 2 bàn trang điểm.

Chém đồ vật xong, Thạnh bỏ về nhà, ngay sau đó anh Nhân đến trình báo Công an về hành vi của Thạnh.

Tại cơ quan điều tra, Thạnh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự nguyện bồi thường thiệt hại cho cửa hàng là 12 triệu đồng.

Phía anh Nhân cũng có đơn bãi nại, TAND Châu Thành tuyên phạt Nguyễn Văn Thạnh 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tòa tuyên án.

Hà Quang


Liên kết hữu ích