Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Dấu ấn một nhiệm kỳ 

Cập nhật ngày: 24/08/2023 - 09:38

BTNO - Nhiệm kỳ 2018 - 2023, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự phối hợp của các cấp, ngành, Hội Nông dân (HND) các cấp tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, ngày càng khẳng định vai trò chủ thể quan trọng trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hội viên nông dân phát triển mô hình nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Tây Ninh phát triển khá toàn diện, vững chắc, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, đạt và vượt 8/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra, một số chỉ tiêu vượt cao.

Các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục; tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh đến với nông dân; động viên nông dân phát huy truyền thống yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh.

Gia đình anh Phạm Đình Công, ngụ ấp Ninh Hưng 2, xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu làm nghề sản xuất nông nghiệp. Do đầu ra nông sản không ổn định, giá cả bấp bênh, năm 2020, gia đình anh Công chuyển sang nuôi dê giống và dê thương phẩm.

Để phát triển mô hình này, anh Công tìm tòi, học hỏi về kỹ thuật nuôi, cách chăm sóc, phòng tránh các bệnh thường gặp ở loài dê, sau đó anh bắt tay vào việc nuôi dê thương phẩm. Song song đó, anh Công còn được Hội Nông dân xã Chà Là hỗ trợ tiếp cận vốn vay từ Ngân hành Chính sách xã hội (NHCSXH), học nghề chăn nuôi dê để mở rộng quy mô chăn nuôi.

Anh Công cho biết, từ sự hỗ trợ của hội Nông dân xã, nguồn vốn vay của NHCSXH mà gia đình từng bước phát triển kinh tế ổn định hơn. Đến nay, mô hình chăn nuôi dê đã cho thu nhập ổn định khoảng 200 triệu đồng/năm.

Ông Tạ Văn Minh, ngụ ấp Phước Bình, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu là một trong những nông dân tiêu biểu của tỉnh. Hiện nay, gia đình ông có khoảng 150 ha đất sản xuất nông nghiệp trồng các loại cây cao su, mì, tre. Ước lợi nhuận đã trừ chi phí đạt khoảng 4,5 tỷ đồng/năm.

Để giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, hàng năm ông Minh đều phối hợp với các doanh nghiệp, cửa hàng bán phân bón cung ứng trên 1.900 tấn phân bón các loại, 5.500 lít thuốc bảo vệ thực vật theo phương thức trả chậm, không tính lãi cho 7.627 lượt hội viên, nông dân với tổng trị giá trên 25,5 tỷ đồng.

Ông Tạ Văn Minh và mô hình trồng tre lấy măng của gia đình.

Ông Minh cho biết: "Trước đây kinh tế gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các cấp hội Nông dân và sự phấn đấu của gia đình mà kinh tế dần ổn định hơn. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái nên tôi góp một phần sức nhỏ để giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Gia đình bà Võ Thị Thắm, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu là hộ nghèo của địa phương. Vừa qua, để giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, Hội Nông dân xã Tân Phú đã hỗ trợ gia đình bà Thắm vay 30 triệu đồng để nuôi ba ba. Sau gần 1 năm nuôi, đến nay ba ba đã chuẩn bị suất bán, ước lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.

Ngoài phát triển kinh tế, các cấp hội, hội viên nông dân còn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của Trung ương và địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Tây Ninh chung sức xây dựng NTM”.

Qua đó vận động hội viên, nông dân hiến trên 67 ngàn mét vuông đất, đóng góp trên 18 tỷ đồng, trên 20 ngàn ngày công lao động, sửa chữa, bê tông hóa trên 36 ngàn km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa trên 27 nghàn km kênh mương…

Bà Võ Thị Thắm và mô hình nuôi ba ba từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân.

Nhiệm kỳ 2023-2028, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Hội; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng NTM.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

Vũ Nguyệt