Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hoá học đường

Cập nhật ngày: 23/08/2022 - 08:02

BTNO - Chiều 22.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Uỷ ban Văn hoá- Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hoá học đường”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá – Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tây Ninh, ông Phan Minh Tùng- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, văn hoá nói chung và văn hoá học đường nói riêng là vấn đề luôn được Đảng, Quốc hội và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo.

Những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng văn hoá học đường thời gian qua đã được khẳng định rất rõ trong nhiều văn bản của Thủ tướng Chính phủ như: Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3.10.2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”, Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”. Đây là những quyết định quan trọng nhằm thực hiện thành công Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã triển khai một số nội dung Chỉ thị 08/CT-TTg, ngày 1.6.2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng văn hoá học đường. Các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận về thực tế triển khai công tác văn hoá học đường tại địa phương, đơn vị, trong đó có những hạn chế như: Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức đoàn thể thiếu chặt chẽ; nội dung, hình thức hoạt động văn hoá học đường thiếu hấp dẫn; một bộ phận học sinh, sinh viên, nhà giáo có biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức… 

Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục quán triệt vai trò, ý nghĩa xây dựng văn hoá học đường, tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy dân chủ và vai trò lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục; nhanh chóng triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 1.6.2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hoá học đường trước thềm năm học mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Bộ GD&ĐT cần phát huy tốt vai trò chủ trì tham mưu, phối hợp, huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, trong đó cần phát huy vai trò của các đoàn thể, Hội Khuyến học trong xây dựng văn hóa học đường, nhất là các cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ trong Chỉ thị 08; đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc, tích cực chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được phân công ngay từ đầu năm học 2022-2023.

Yến Nhi


Liên kết hữu ích