Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh quảng bá SEA Games 31 

Cập nhật ngày: 03/04/2022 - 10:46

Chỉ còn hơn một tháng nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận. Với vai trò là địa phương tổ chức chính, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị, trong đó công tác tuyên truyền, quảng bá cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực này được đặc biệt chú trọng.

Một tấm áp phích cỡ lớn tuyên truyền về Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Nguyễn Quang

Tích cực triển khai

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23-5, gồm 40 môn với 526 nội dung, tại thành phố Hà Nội và 11 địa phương: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang. Trong đó, Hà Nội là nơi tổ chức sự kiện lễ khai mạc, lễ bế mạc SEA Games 31.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, đây là sự kiện thể thao quan trọng, nhằm quảng bá hình ảnh Hà Nội là một thành phố an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Do đó, mọi công tác tổ chức cho Đại hội đều được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo.

Mới đây, thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố; các quận, huyện, thị xã tổ chức phát động đợt cao điểm về vệ sinh môi trường trên toàn thành phố, với chủ đề “Vì một Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp”…

Cùng với đó, tổ chức chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố, tăng cường chiếu sáng công cộng, bảo đảm thẩm mỹ cao, hiện đại. Duy trì và nhân rộng các mô hình: Tuyến đường nở hoa, con đường bích họa… tại các thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư.

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, triển lãm Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Phạm Hồng Ngọc cho biết, thực hiện kế hoạch trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ SEA Games 31, từ ngày 10-3, trung tâm đã thực hiện trang trí theo bộ nhận diện SEA Games 31 tại một số trục đường, tuyến phố, khu vực trung tâm thành phố.

Cùng với đó, triển khai căng, treo hơn 1.200 băng rôn dọc các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố và xung quanh khu vực diễn ra sự kiện. Hiện tại, các banner, khẩu hiệu, bộ nhận diện SEA Games 31 đã được treo tại tất cả các điểm thi đấu trên địa bàn Hà Nội.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám, thời gian qua, huyện đã chủ động thực hiện trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan cho SEA Games 31 trên địa bàn huyện. Cụ thể, huyện đã tăng cường thời lượng tin, bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã, thị trấn. Ngoài ra, các đội tuyên truyền lưu động còn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Dũng (tổ 6, phường Thạch Bàn, quận Long Biên) chia sẻ, ông biết đến SEA Games 31 qua đài, báo, ti vi. Gần đây, công tác trang trí, tuyên truyền bằng banner, khẩu hiệu, bộ nhận diện... được trưng bày ở nhiều nơi, ông cảm thấy vui, háo hức chờ đón sự kiện này. “Chắc chắn tôi sẽ theo dõi trực tiếp các môn thi đấu của SEA Games 31 tại nhà thi đấu”, ông Nguyễn Văn Dũng bày tỏ.

Nỗ lực ghi dấu ấn

Tại buổi làm việc của Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31 mới đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31 đã chỉ đạo, từ nay đến khai mạc SEA Games 31, thời gian không còn nhiều, các thành viên của tiểu ban cần đẩy mạnh triển khai các công việc liên quan theo đúng tiến độ đề ra. Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về SEA Games 31 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, trong đó có việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông để quảng bá, tuyên truyền công tác tổ chức SEA Games 31 của thành phố.

Từ nay đến khi SEA Games 31 diễn ra, thành phố Hà Nội sẽ tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, thực hiện trang trí theo bộ nhận diện SEA Games 31 tại các cửa ngõ Thủ đô, trung tâm, nhà văn hóa quận, huyện, các địa điểm di tích…

Cùng với đó, vận động các doanh nghiệp, đơn vị quảng cáo thực hiện theo hình thức xã hội hóa để huy động hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED tuyên truyền phục vụ Đại hội, quyết tâm hoàn thành đúng thời gian quy định.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, các hoạt động trang trí, tuyên truyền phục vụ SEA Games 31 tại Thủ đô Hà Nội cần có nội dung thiết thực, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, thể hiện lòng mến khách của nước chủ nhà. Dự kiến công tác trang trí sẽ hoàn thành vào giữa tháng 4-2022.

"Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông của thành phố, như: Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội... tổ chức tuyên truyền cho SEA Games 31, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chỉ đạo.

Nguồn hanoimoi