BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua các Sở Y tế vùng Đông Nam bộ:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ xa 

Cập nhật ngày: 25/08/2024 - 06:15

BTNO - Chiều 23.8, Sở Y tế Tây Ninh tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024 Cụm thi đua Sở Y tế tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu (giữa)- Phó giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tặng Bộ tài liệu về đánh giá chất lượng bệnh viện cho các thành viên trong Cụm thi đua.

Cụm thi đua Sở Y tế các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ gồm 8 thành viên: Thành phố Hồ Chí Minh (Cụm trưởng), Tây Ninh (Cụm phó), Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước và Ninh Thuận.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh cho biết, hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng của Cụm; phân tích làm rõ những mặt làm được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đây là dịp để tất cả thành viên Cụm cùng phân tích, đánh giá, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm... từ đó, mỗi đơn vị sẽ có cơ sở phấn đấu làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.  

Ông Nguyễn Hồng Chương- Gíam đốc Sở Y tế Bình Dương trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

Hiện tại, hệ thống Y tế Tây Ninh có 4 bệnh viện công lập tuyến tỉnh, 4 bệnh viện tư nhân, 9 trung tâm y tế cấp huyện, 94 trạm y tế cấp xã. Lực lượng nhân viên y tế toàn tỉnh khoảng 4.800 người, trong đó, làm việc trong hệ thống công lập khoảng gần 3.000 người.

Bác sĩ Đỗ Hồng Sơn- Phó giám đốc Sở Y tế Tây Ninh cho biết thêm, công tác thi đua, khen thưởng tại các Sở Y tế cụm Đông Nam Bộ đã đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng ngành Y tế hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kế hoạch. 

Ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

Từng đơn vị và toàn ngành đã khẩn trương xây dựng các quyết định, kế hoạch giao nhiệm vụ, giao dự toán ở từng lĩnh vực, công việc; các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giao từ đầu năm.

6 tháng đầu năm 2024, ngành Y tế các tỉnh, thành Đông Nam Bộ quyết liệt triển khai thực hiện công tác y tế đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho người dân trên địa bàn, cơ bản đạt chỉ tiêu và tiến độ thực hiện các hoạt động Y tế dự phòng - Dân số; các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân, đặc biệt trong các dịp lễ, tết; bảo đảm đầy đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho người dân.

Các thành viên trong Cụm đã bổ sung các bộ tiêu chí đánh giá chất lượng trong lĩnh vực y tế; hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá kết quả đầu ra trong công tác chăm sóc sức khoẻ người dân theo địa bàn; xây dựng và triển khai đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng cấp cứu ngoài bệnh viện; cập nhật Sổ tay khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động quản lý chất lượng khám, chữa bệnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Từ các phong trào thi đua hàng năm, các đợt khen thưởng chuyên đề, đột xuất, đã có nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình trong toàn ngành Y tế, tạo động lực mạnh mẽ nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; nhiều cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị tặng Bằng khen, Huân chương Lao động,…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, các thành viên trong Cụm thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, mục tiêu hoàn thiện xây dựng đề án Y tế thông minh; thực hiện bệnh án điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ xa (Telemedicine) cũng như trong công tác quản lý điều hành được các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất cao.

Các thành viên đề xuất, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh hỗ trợ các Sở Y tế cụm Đông Nam Bộ trong công tác đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật mới, tiên tiến tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

Tâm Giang