Kinh tế   Đời sống đô thị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành:

Đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước 

Cập nhật ngày: 27/05/2017 - 16:33

BTNO - Với quyết tâm xoá các điểm ngập cục bộ thường xuyên trên các tuyến đường kéo dài nhiều năm khiến người dân bức xúc, thời gian qua, Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT), UBND thành phố Tây Ninh, UBND huyện Hoà Thành cùng đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thoát nước tại một số “điểm đen” trước mùa mưa 2017.

Thi công mương thoát nước hẻm 15 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh.

Theo Sở GT-VT, hiện Sở đang tiến hành xây dựng hệ thống mương thoát nước trên đường tỉnh 786 để xoá ngập tại 2 địa điểm cử tri đã nhiều lần phản ánh. Theo đó, một đoạn mương thoát nước cặp đường 786 (tại ngã tư Long Vĩnh, huyện Châu Thành) chuẩn bị triển khai thi công. Còn đoạn mương thoát nước cũng trên đường 786 đoạn vừa qua trụ sở UBND xã Long Chữ, hiện đang thi công gần xong.

UBND huyện Hoà Thành cũng đang triển khai nhanh các dự án thoát nước trên đường Nguyễn Văn Linh, tại ngã tư Long Thành Bắc, trên các đường Phạm Hùng, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng…; đồng thời đẩy nhanh tiến độ nạo vét kênh Ao Hồ để bảo đảm việc thoát nước cho nhiều địa bàn trong huyện.

Theo ông Bùi Minh Cận - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoà Thành, huyện cũng đang tiến hành vét mương, vệ sinh các hố ga, không để ứ đọng rác ảnh hưởng đến việc thoát nước mỗi khi trời mưa.

Ban quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng thành phố Tây Ninh cho biết, hiện nay đơn vị này đang gấp rút hoàn thành dự án hệ thống thoát nước hẻm số 15 ,đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hiệp Ninh nhằm thoát nước cho khu vực này, chấm dứt tình trạng thường xuyên bị ngập cục bộ vào mùa mưa.

Song song đó, Thành phố cũng đã triển khai dự án mương thoát nước lộ Chánh Môn A đến hẻm 25 đường Lạc Long Quân (phường IV).

Với sự quyết tâm triển khai thi công các hệ thống mương thoát nước trên một số tuyến đường thường xảy ra những điểm ngập cục bộ, hy vọng mùa mưa năm nay, tình trạng “có mưa, có ngập” sẽ được hạn chế.

THẾ NHÂN - PHƯƠNG THẢO