BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy nhanh tiến độ trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông 

Cập nhật ngày: 18/03/2018 - 19:10

BTNO - Gần 1 tháng nay, lục bình bắt đầu xuất hiện lại trên sông Vàm Cỏ Đông, có những đoạn sông lục bình xuất hiện với mật độ dày đặc, làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy của người dân.

Trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu.

Trước tình hình này, vừa qua, ông Nguyễn Tấn Tài- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh đã tổ chức đoàn khảo sát tình hình thực tế trên sông Vàm Cỏ Đông, bắt đầu từ khu vực xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên đến xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng nhằm chỉ đạo doanh nghiệp có giải pháp và đẩy nhanh tiến độ trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông.

Theo ông Huỳnh Vương Trung- Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Vương, doanh nghiệp ký hợp đồng trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, thời gian qua khối lượng lục bình từ các kênh, rạch theo con nước ròng đổ ra sông Vàm Cỏ Đông khá nhiều. Do đó đã xảy ra tình trạng lục bình xuất hiện dày đặc tại một số đoạn sông có khúc quanh khi thủy triều rút xuống.

Để công việc trục vớt lục bình có hiệu quả, doanh nghiệp đã tiến hành đẩy mạnh công việc trục vớt, kể cả cho công nhân làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật.

Hiện nay, ở các đoạn sông gần cầu Bến Sỏi, cầu Gò Chai (huyện Châu Thành) và xã Cẩm Giang (Gò Dầu) cơ bản thông thoáng. Doanh nghiệp đang cho phương tiện tiến hành trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông ở khu vực huyện Gò Dầu và Trảng Bàng. Sắp tới sẽ đưa phương tiện trục vớt lục bình tại đoạn sông từ khu vực xã Phước Vinh (Châu Thành) đến xã Hòa Hiệp (Tân Biên).

Ông Trung cho biết, với việc đẩy nhanh tiến độ như hiện nay thì khoảng hơn 20 ngày nữa, tình hình lục bình xuất hiện với mật độ dày trên sông Vàm Cỏ Đông sẽ cơ bản được xử lý, tạo sự thông thoáng cho các phương tiện đường thủy lưu thông thuận lợi hơn.

Thiên Tâm