Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội đảng
Đại hội đảng
Để bộ đội “thấm, ngấm” pháp luật, kỷ luật
Lê Thuận – Phương Thảo
Xem các bài viết của tác giả
2024-10-09 07:52:27

Sư đoàn 5 có quân số đông, trong đó có các chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, trình độ, nhận thức không đồng đều. Do vậy, công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy luôn được cấp uỷ, chỉ huy các cấp đặc biệt coi trọng nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trung đội trưởng hướng dẫn chiến sĩ thực hiện tốt nội dung tinh thần “7 dám” của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5), Thượng uý Trần Lê Minh Thông- Chính trị viên Đại đội 9 đang say sưa giới thiệu với các chiến sĩ về một số điều luật, quy định trên mô hình giáo dục pháp luật trực quan. Đây là mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật được duy trì thực hiện từ 3 năm nay ở đơn vị.

Theo Đại tá Phạm Đắc Công- Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị được triển khai thực hiện bài bản, khoa học, hiệu quả với nhiều mô hình như: “Cơ quan, đơn vị 3 nhất”; “Chỉ huy làm gương cho cơ quan; cơ quan làm gương cho đơn vị; cán bộ làm gương cho chiến sĩ”; “Tiếp sức mùa huấn luyện”; “Tổ tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật”; “Câu lạc bộ pháp luật”; “Nhóm Zalo hậu phương chiến sĩ”... Đơn vị cũng tận dụng triệt để hệ thống truyền thanh nội bộ, băng-rôn, khẩu hiệu, chú trọng sân khấu hoá các câu chuyện kỷ luật để tuyên truyền pháp luật cho bộ đội.

Ở cấp phân đội, thông qua sinh hoạt, họp Hội đồng quân nhân, ngày chính trị, văn hoá tinh thần và qua “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện, cùng lao động), chỉ huy đơn vị đã linh hoạt kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho bộ đội, đặc biệt chú trọng đối tượng chiến sĩ mới, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ, đi công tác lẻ... với quan điểm “mưa dầm thấm lâu”. Để nâng cao hiệu quả giáo dục, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị, chính uỷ, chính trị viên luôn làm gương cho bộ đội noi theo.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước còn xảy ra một số vụ việc vi phạm vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, chỉ huy Sư đoàn 5 chỉ đạo các đơn vị trước khi cho chiến sĩ về nghỉ phép phải gặp gỡ, giao nhiệm vụ và yêu cầu từng người viết cam kết không vi phạm pháp luật, quy định của địa phương; không lái ô tô, xe máy khi uống bia, rượu; không tham gia các hoạt động cờ bạc, cá độ dưới mọi hình thức; không sử dụng internet, mạng xã hội làm lộ lọt bí mật quân sự...

Trung tướng Trần Hoài Trung- Chính uỷ Quân khu 7 gặp gỡ, động viên chiến sĩ Sư đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ quản lý trực tiếp phải lấy số điện thoại của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, bố mẹ hoặc người thân chiến sĩ để gọi điện thông báo về tình hình tư tưởng, tâm lý và đề nghị gia đình tăng cường quản lý, giáo dục trong quá trình chiến sĩ nghỉ phép tại địa phương. Nếu có tình huống bất thường, gia đình phải thông báo ngay cho đơn vị biết để phối hợp giải quyết. Khi chiến sĩ nghỉ được 1/2 phép, cán bộ Trung đội hoặc Đại đội phải gọi điện hỏi thăm, nắm tình hình; hết phép phải có xác nhận của địa phương về việc chấp hành pháp luật, kỷ luật và quy định của địa phương.

Quá trình chiến sĩ công tác tại đơn vị, vào ngày nghỉ cuối tuần, khi người thân, gia đình đến thăm bộ đội, chỉ huy đơn vị gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, thông báo tình hình tư tưởng, tâm lý của chiến sĩ để gia đình biết, cùng đơn vị thống nhất phương pháp quản lý, giáo dục. Đơn vị luôn coi gia đình là “sợi dây” kết nối, cùng quản lý, giáo dục bộ đội.

Đại tá Trần Hoàng Giang- Chính uỷ Sư đoàn 5 cho biết: “Công tác quản lý tư tưởng, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài. Do vậy, cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong toàn Sư đoàn luôn chú trọng thực hành dân chủ, đoàn kết, sâu sát bộ đội và đơn vị cơ sở; tăng cường giáo dục, quản lý bộ đội, phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật từ sớm, từ xa; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; chống các biểu hiện thành tích, che giấu khuyết điểm...”.

Lê Thuận – Phương Thảo

Tin liên quan