BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đi ngược chiều gây TNGT chết người, lãnh án 36 tháng tù 

Cập nhật ngày: 30/07/2017 - 09:41

BTNO - Vừa qua, TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Gái (39 tuổi, ngụ ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” gây chết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 30.5.2017, tại khu vực trụ điện 60 thuộc địa phận ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, bị cáo Nguyễn Thị Gái không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 70H2-7161 đi ngược chiều nên đã va chạm với xe đạp do bà Nguyễn Thị Rời (54 tuổi, ngụ cùng xã) điều khiển theo chiều ngược lại, làm bà Rời bị thương nặng, được gia đình đưa đến bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu, nhưng qua 4 ngày sau thì tử vong.

Bị cáo Nguyễn Thị Gái.

Riêng bị cáo Gái, sau khi gây tai nạn cho bà Rời đã điều khiển xe bỏ trốn, làm khó khăn cho cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Sau đó, Nguyễn Thị Gái đã bồi thường 20 triệu đồng lo hậu sự cho nạn nhân. Gia đình nạn nhân không yêu cầu gì thêm.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã vi phạm Luật giao thông đường bộ, gây thiệt hại tính mạng cho người khác rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, không cứu giúp người bị nạn.

 Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Gái 36 tháng tù.

       Gia Huấn