BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đi tù chỉ vì tiếng… nẹt pô xe 

Cập nhật ngày: 26/02/2017 - 08:51

BTNO - TAND thành phố Tây Ninh vừa mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hoàng Phúc (tên gọi khác Toàn, sinh năm 1993, ngụ khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh) 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

 

Bị cáo Lê Hoàng Phúc tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 25.5.2016, trên đường đi nhậu về ngang nhà Phúc, Khưu Kiểm Huy dừng xe môtô trước cửa và nẹt pô xe. Thấy vậy, Phúc kêu Huy đi về, Huy không đi mà còn lớn tiếng thách thức “Tao không biến làm gì tao”.

Nghe vậy, sẵn trong người có rượu, “hơi men” bốc lên, Phúc liền nhặt gạch chọi bể đèn xe của Huy. Chưa hả cơn giận, Phúc tiếp tục xông ra đánh Huy té ngã xuống đường. Được mọi người can ngăn, Phúc bỏ Huy ra.

Lúc này, Huy chạy về nhà lấy bóng đèn điện loại 60 cm, quay lại đứng trước cửa nhà Phúc tiếp tục chửi. Phúc mang dao chạy ra “nghênh chiến”, hai bên lao vào ẩu đả. Bị đánh trúng, Phúc cầm dao chém Huy 1 nhát vào vai trái. Huy bỏ chạy được một đoạn bị vấp té, Phúc đuổi theo chém thêm nhiều nhát, gây thương tích 9%.

HĐXX nhận thấy, bị cáo Phúc dùng dao là hung khí nguy hiểm chém Huy gây thương tích với tỷ lệ thương tật 9% đã đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa, bị cáo Phúc tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại số tiền trên 8 triệu đồng.

Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như nhân thân của bị cáo từng bị xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại tài sản chưa chấp hành xong, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Phúc mức hình phạt 12 tháng tù.

Phương Tân