BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam:

Địa chỉ tin cậy của thân nhân liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 10/06/2024 - 21:45

BTN - Hội tư vấn, hỗ trợ miễn phí và gửi 1.079 trường hợp làm giám định ADN (đã giám định ADN, xác định đúng danh tính 494 liệt sĩ.

Trao quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Tây Ninh.

Với mong muốn tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ các gia đình liệt sĩ tiếp cận, thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính, năm 2010, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được thành lập. Từ đó đến nay, Hội luôn hoạt động tích cực, đạt nhiều kết quả, trở thành địa chỉ tin cậy và góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình liệt sĩ.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng- Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn, do nơi chôn ban đầu của các liệt sĩ qua thời gian dài đã bị thay đổi; thông tin về các liệt sĩ bị mai một vì các nhân chứng ít dần; hài cốt liệt sĩ bị phân huỷ nên khó lấy mẫu ADN; nhiều thông tin hài cốt liệt sĩ còn bị sai lệch.

Thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg, ngày 27.7.2013, của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tiếp tục tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Hội thu thập, hỗ trợ thông tin liệt sĩ, thông báo thông tin gần 200.000 liệt sĩ lên các trang thông tin điện tử; tiếp nhận, thụ lý trên 40.000 hồ sơ liệt sĩ; tư vấn và hỗ trợ hơn 33.000 gia đình liệt sĩ tìm kiếm hài cốt người thân. Qua đó, đã có trên 200 gia đình xác định được hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Bên cạnh đó, Hội tư vấn, hỗ trợ miễn phí và gửi 1.079 trường hợp làm giám định ADN (đã giám định ADN, xác định đúng danh tính 494 liệt sĩ. Các tổ chức của Hội phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình liệt sĩ tìm kiếm trên các nghĩa trang, đính chính thông tin ở bia mộ, cất bốc và di chuyển được trên 1.200 hài cốt liệt sĩ từ các tỉnh thuộc khu vực Tây nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long và nhiều chiến trường khác nhau về quê hương.

Hội thực hiện tốt công tác xã hội hoá trong hoạt động tri ân liệt sĩ. Tính đến hết năm 2023, Hội trao tặng trên 1.300 nhà tình nghĩa (mỗi nhà trị giá 60-80 triệu đồng); gần 5.000 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5-10 triệu đồng), 750 suất học bổng, 248 xe lăn, hàng trăm xe đạp và hơn 52.000 suất quà cho các thân nhân gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức khám, chữa bệnh cho trên 26.000 lượt đối tượng chính sách. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, Hội xây dựng 20 nhà tình nghĩa, trao tặng trên 1.000 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số trên 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Huy Thịnh (ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, thuộc diện gia đình chính sách khó khăn) chia sẻ: “Được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tặng quà, tôi vui lắm. Các phần quà đã tiếp thêm động lực giúp thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Niệm (xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành).

Ngoài ra, Hội tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực trạng, kiến nghị với các cơ quan chức năng bổ sung, sửa đổi một số chính sách ưu đãi đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ như nâng mức trợ cấp tuất liệt sĩ; cấp thẻ BHYT cho con liệt sĩ trên 18 tuổi; tăng trợ cấp theo số liệt sĩ cho gia đình có 2 liệt sĩ trở lên; có phụ cấp nuôi dưỡng cho người được hưởng tuất liệt sĩ già yếu không nơi nương tựa; có chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ…

Công tác xây dựng và phát triển Hội ngày càng được chú trọng. Ngày 24.5 vừa qua, tại Sư đoàn 5, Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Tây Ninh nhằm tiến tới thành lập Hội dự kiến vào quý IV.2024.

Đại tá Lê Thanh Nam- Trưởng Ban vận động cho biết, với mong muốn làm cánh tay nối dài cho cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc hỗ trợ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính bằng giám định ADN; tri ân các gia đình liệt sĩ, Ban vận động sẽ đẩy nhanh tiến độ vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia Hội và hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hội theo quy định pháp luật.

“Ban vận động mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; sự hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong công tác chuẩn bị để hoàn chỉnh thủ tục pháp lý tiến tới thành lập Hội theo đúng kế hoạch”- Trưởng Ban vận động thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Tây Ninh chia sẻ.

Thiên Di