Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.04.2022

Trên số báo in ra ngày 02.04.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đầu tư hạ tầng giao thông, đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu (Xem trang 2).

Sáng 30.3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Đức Trong, Trần Văn Chiến cùng chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 3.2022, cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Dự họp có đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, HĐND, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.04.2022

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chào xã giao lãnh đạo Campuchia tại cửa khẩu Tân Nam.

>> Biến bức tường thành tranh nghệ thuật độc đáo bằng súng phun sơn (Xem trang 5).

Hoạ sĩ trẻ Lâm Trường Sơn đã sử dụng súng phun sơn tạo nên hàng loạt bức tranh chân dung nghệ thuật vừa độc đáo vừa đẹp mắt trên các bức tường tại nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Tây Ninh thời gian gần đây, được nhiều người thích thú.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.04.2022

Họa sĩ Lâm Trường Sơn hô biến bức tường vô hồn thành bằng bức chân dung nghệ thuật, hút mắt bằng súng phun sơn.

>> Về bến Nhà Vuông thăm miếu Tiên sư (Xem trang 13).

Tiên sư thờ ở nhà vuông được hiểu là bậc thầy ngày trước của các nghề nói chung trong ấp, đồng thời người dân còn xem Tiên sư là vị thành hoàng, tiền hiền đã có công khai hoang, lập nên lân, ấp và dạy dân làm ăn sinh sống.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.04.2022

Lễ cúng miếu Tiên sư diễn ra vào ngày 17 tháng giêng nông lịch hằng năm.

>> La’s Farmstay-Mô hình du lịch mới (Xem trang 8).

Hơn một năm nay, ở ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng xuất hiện mô hình du lịch sinh thái mới có tên La’s Farmstay.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.04.2022

Thử tài bắn cung.

>> Bên cội trâm già (Xem trang 12).

Trong những năm gần đây, cây trâm Gò Duối nổi lên là một nơi chụp ảnh hấp dẫn của giới trẻ Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.04.2022

 ... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO