BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.06.2022 

Cập nhật ngày: 10/06/2022 - 00:23

BTNO - Trên số báo in ra ngày 10.06.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

Trên số báo in ra ngày 10.06.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Thường trực HĐND tỉnh họp phiên định kỳ tháng 6.2022 (Xem trang 2).

Chiều 7.6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 6.2022 cho ý kiến một số nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong.

Quang cảnh phiên họp.

>> Năm 2023: Tây Ninh sẽ thành lập Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo (Xem trang 4).

Đó là một trong những mục tiêu được UBND tỉnh đưa ra và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành thực hiện tại Kế hoạch số 1694 ngày 31.5.2022 về triển khai các hoạt động “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh” năm 2022.

>> Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08:

Cần đẩy nhanh tiến độ (Xem trang 6).

Hơn hai tháng thực hiện Quyết định số 08 và gần 20 ngày sau khi UBND tỉnh ký quyết định uỷ quyền, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bắt đầu được đẩy nhanh hơn. Tuy nhiên, tiến độ còn khá chậm, đến ngày 8.6, những người chúng tôi tiếp xúc đều chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Công nhân mong sớm được nhận tiền hỗ trợ.

>> Xe buýt-Một thời “hoàng kim” (Xem trang 4).

Vấn đề là sau khi được tỉnh quan tâm hỗ trợ lãi suất vay vốn, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt sẽ áp dụng chính sách trên cũng như có giải pháp hoạt động thế nào để xe buýt trở lại thời “hoàng kim” như trước đây, thu hút được người dân sử dụng?

Hành khách lên xe buýt tại bến xe khách Tây Ninh (ảnh chụp ngày 7.6)

>> Ngày 18.6, công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 (Xem trang 7).

Trong hai ngày 7 và 8.6, toàn tỉnh có gần 5.000 thí sinh dự thi (kết hợp xét tuyển) vào lớp 10, năm học 2022-2023. Ngày 7.6, thí sinh dự thi ba môn không chuyên, gồm Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, thời gian làm bài 120 phút đối với Ngữ văn, Toán và 60 phút đối với môn Tiếng Anh. Ngày 8.6, thí sinh nào đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha dự thi môn chuyên, thời gian làm bài 150 phút.

>> Thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

Kiến thức tinh giản trong 3 năm học không đưa vào đề thi tốt nghiệp THPT (Xem trang 7).

Theo ông Lê Mỹ Phong- Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, đến nay, các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được khẩn trương triển khai. Cục đã thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức đã tinh giản do tác động của dịch Covid-19 các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Hải báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi từ điểm cầu tỉnh.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO