Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.7.2024

Trên số báo in ra ngày 15.7.2024 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Khu di tích cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam (Xem trang 2).

Ngày 13.7, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Khu di tích cơ quan Trung ương Hội LHPN giải phóng miền Nam Việt Nam tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.7.2024

Đại biểu trung ương, địa phương cùng chụp ảnh lưu niệm tại nhà bia.

>> Kiên quyết ngăn chặn những trường hợp “hiến đất” làm đường để tư lợi (Xem trang 3).

Đây là nội dung được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nêu trong báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ X về một số nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường, được Sở này báo cáo HĐND tỉnh khoá X tại kỳ họp thứ 14.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.7.2024

Làm đường giao thông. Ảnh minh hoạ

>> Tín dụng chính sách xã hội - thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội (Xem trang 4).

Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng CSXH giúp nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có việc làm và tăng thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.7.2024

Nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố Tây Ninh trao tiền cho hộ dân vay tại điểm giao dịch phường 2.

>> Cộng đồng trách nhiệm trong xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở (Xem trang 8).

Đời sống văn hoá cơ sở được xây dựng trước hết từ nhận thức, hành vi, hành động của mỗi người- bất kể đó là người dân hay cán bộ, công chức, viên chức. Để xây dựng đời sống văn hoá và để văn hoá trở thành nền tảng tinh thần nâng cao chất lượng cuộc sống, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, rất cần sự cộng đồng trách nhiệm giữa Nhà nước và người dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.7.2024
Lễ giỗ quan đại thần Huỳnh Công Thắng. Ảnh: Huỳnh Thanh Liêm

>> Chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Kỳ 1: Nước mắt thú rừng (Xem trang 10).

Việc khai thác, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã dẫn đến số lượng các cá thể loài bị giảm sút và có nguy cơ tuyệt chủng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như đa dạng sinh học. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có thói quen tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã, bất chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro về dịch bệnh hay an toàn khi bắt nhốt, nuôi giữ thú rừng... tạo điều kiện cho việc mua bán động vật hoang dã tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.7.2024

Thông điệp “Con người có cặp, thú rừng có đôi; Ngừng ăn thịt thú, góp thiện cho đời” kêu gọi mọi người cùng hành động bảo vệ động vật hoang dã.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO