Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2021

 

>> Uỷ ban MTTQVN tỉnh:

Tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (Xem trang 2).

Sáng 16.4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HÐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2021

Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hợp và các phó chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

>> Giải BaDen Mountain Marathon:

Khám phá cung đường chạy đẹp nhất Tây Ninh (Xem trang 5).

Trong hai ngày 24 và 25.4 tới đây, Giải chạy BaDen Mountain Marathon 2021 diễn ra với chủ đề “Bước chạy xanh”, nhằm lan toả tinh thần du lịch có trách nhiệm - du lịch xanh và bảo vệ môi trường.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2021

Giải chạy BaDen Mountain Marathon 2021 sẽ diễn ra vào ngày 24, 25.4 tới đây.

>> Công điện của Thủ tướng về bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 (Xem trang 6).

Ngày 15.4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 479/CÐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2021.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2021

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm TTATGT.

>> Đầu tư tiền ảo, coi chừng mất cả chì lẫn chài

Kỳ 1: Sàn giao dịch hay trò cá cược (Xem trang 4).

Với sự bùng nổ của công nghệ, nhiều sản phẩm, dịch vụ, công nghệ số, phương tiện thanh toán trực tuyến… phát triển mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho người dân. Song, mô hình đầu tư tiền ảo du nhập vào thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ “tiền mất tật mang”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2021

Màn hình giao dịch Binomo.

>> Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm:

“Cánh tay nối dài” của lực lượng Công an ở cơ sở (Xem trang 6).

Ðể nắm tình hình và tạo mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tạo kênh thông tin trao đổi, tuyên truyền, kịp thời tiếp nhận các phản ánh của công dân trên địa bàn, năm 2019, mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm” được triển khai thí điểm tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2021

Triển khai xây dựng mô hình nhóm Zalo trên địa bàn huyện Tân Châu.

>> Anh trai trở về tranh chấp đất sau hơn 23 năm em ruột trả nợ thay (Xem trang 9).

Ông Ðiệp khởi kiện ngân hàng và ông Vân ra toà với yêu cầu trả lại giấy chứng nhận QSDÐ nêu trên. Toà án xác định, đây là vụ kiện “Tranh chấp về yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc sử dụng đất”. Toà án cấp sơ thẩm tuyên xử ông Vân phải trả lại giấy chứng nhận QSDÐ diện tích 8.175m2 cho vợ chồng ông Ðiệp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2021

Hiện trạng phần đất diện tích 7.175m2 đang được ông Vân trồng lúa (ảnh chụp ngày 8.4.2021).

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 
BTNO