Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.02.2022

Trên số báo in ra ngày 18.02.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Cuốn sách của Tổng Bí thư: Tài liệu rất quan trọng trong công tác lý luận của Đảng (Xem trang 3)

Sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.02.2022
 

Ảnh minh hoạ từ internet

>> Quy hoạch tỉnh gắn với yêu cầu tăng tốc phát triển kinh tế (Xem trang 2).

Chiều 16.2, UBND tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến báo cáo giữa kỳ (lần 1) quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia trong và ngoài nước và được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.02.2022

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo quy hoạch tỉnh phát biểu kết thúc hội thảo.

>> Phường IV, thành phố Tây Ninh: Côn đồ vào tận phòng ngủ “truy sát” người dân (Xem trang 5)

Theo thông tin ban đầu, lúc 21 giờ 25 phút tối 14.2.2022, có khoảng 8 đối tượng tay cầm hung khí, đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che mặt xông thẳng vào quán ăn gia đình Kona 77 (địa chỉ 65A, hẻm 2, đường Nguyễn Trãi, khu phố 5, phường IV, thành phố Tây Ninh), khống chế nhân viên.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.02.2022

Một tên côn đồ vòng tay vào bên trong cửa để mở khoá.

>> Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán: Tăng tốc thực hiện công việc, nhiệm vụ năm 2022 (Xem trang 8)

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần- 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong toàn tỉnh trở lại làm việc bình thường. Với tinh thần quyết tâm cao, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị vừa tập trung xử lý các nội dung công việc tồn đọng trước tết, vừa bắt tay ngay vào những công việc, nhiệm vụ năm 2022.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.02.2022

Du lịch Tây Ninh khởi sắc dịp Tết Nhâm Dần. Ảnh: Du khách xếp hàng vào nhà ga cáp treo

>> Tây Ninh cơ bản ổn định về dạy học trực tiếp (Xem trang 9)

Ngày 17.2, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Bộ có buổi làm việc với UBND tỉnh về hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid- 19. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Y tế, đại diện chính quyền các huyện, thị, thành phố.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.02.2022

Học sinh một trường mầm non. Ảnh: Vũ Nguyệt

>> 1.000 trẻ em Tây Ninh được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí (Xem trang 10)

Trong hai ngày 16 và 17.2, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh phối hợp Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khám sàng lọc bệnh tim mạch cho 1.000 trẻ em tại Tây Ninh”. Tại bệnh viện, trẻ đến khám sàng lọc đều được y, bác sĩ chuyên khoa khám, siêu âm, đo điện tim, tư vấn về bệnh tim bẩm sinh và được tặng một thùng sữa tươi do Đội hỗ trợ ĐHT Sài Gòn tài trợ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.02.2022
 

Trẻ cần được khám sàng lọc để kịp thời phát hiện và điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO