Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.02.2022

Trên số báo in ra ngày 21.02.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Xem trang 2).

Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), đảng viên về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

>> Phòng cháy, chữa cháy rừng: Mưa kéo dài nhưng vẫn phải cảnh giác (Xem trang 3)

Các Ban Quản lý rừng, xã có rừng đã xây dựng phương án PCCCR và triển khai thực hiện. Các loại máy móc, phương tiện, dụng cụ, bản đồ phục vụ cho công tác này đã được trang bị, sửa chữa, nâng cấp, bố trí xuống từng chốt, tổ, đội bảo vệ rừng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.02.2022

Xịt nước chủ động lên thảm thực bì gần đường giao thông để phòng cháy rừng.

>> Trước, trong và sau Tết: Hàng hoá dồi dào, giá cả ổn định (Xem trang 6)

Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau tết trên địa bàn tỉnh không biến động nhiều do nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; sức mua không lớn nên thị trường không có hiện tượng khan hàng, sốt giá.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.02.2022

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Co.opmart Tây Ninh.

>> OCOP- Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (Xem trang 7)

Những năm gần đây, với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, đưa ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đã được hình thành và đưa vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.02.2022

Chị Văn Thị Cẩm Lệ và chồng xây dựng thương hiệu dưa lưới Hoàng Xuân vừa đạt 4 sao OCOP.

>> Tạo đột phá để phát triển: Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Xem trang 8)

 

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới khoa học công nghệ được coi là một trong những giải pháp then chốt, trọng tâm, giúp nông dân chủ động trong sản xuất, khắc phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng nông sản.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.02.2022

Đường ống đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ. Ảnh: Nguyễn Huỳnh Đông

>> “Tuần lễ áo dài diễn ra từ ngày 1 - 8.3.2022 (Xem trang 10).

Vào dịp tháng 3 hằng năm, “Tuần lễ áo dài” được hội viên, phụ nữ trên cả nước hưởng ứng tích cực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy sản phẩm văn hoá Việt Nam.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.02.2022

Nữ cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh trong trang phục áo dài truyền thống.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO