Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Biên Giới

Điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Cập nhật ngày: 27/04/2022 - 08:16

BTNO - Biên Giới là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Châu Thành với trên 1.000 hộ dân, hơn 3.600 nhân khẩu, trong đó có 73 hộ là người Khmer.

Công an quan tâm, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Địa phương có đường biên giới dài 17 km, trong đó có 3,5 km đường sông; 3 ấp Tân Định, Bến Cầu và Tân Long nằm sát đường biên. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Sự đa dạng về văn hoá, xã hội là lợi thế của địa phương song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự, đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng “thế trận lòng dân”.

Đại uý Nguyễn Hoài Tâm- Trưởng Công an xã Biên Giới cho biết, trong năm 2021, thực hiện chương trình Nông thôn mới của địa phương, đồng thời trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban lãnh đạo Công an huyện chọn Biên Giới làm xã điểm thực hiện các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Cấp uỷ, chính quyền xã quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận lòng dân. Công an, Quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và Bộ đội Biên phòng trong việc xây dựng các mô hình huy động sức mạnh toàn dân, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua 1 năm triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều mô hình phù hợp với thực tế của địa phương.

Mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm” được triển khai thực hiện ở 4 ấp. Trong quá trình hoạt động, các thành viên đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tập trung vào các vấn đề liên quan đến tệ nạn ma tuý, cờ bạc, vi phạm giao thông, vận động nhân dân chủ động tố giác, truy bắt tội phạm. 

Bà con dần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp cho Công an hơn 57 tin báo, trong đó có 10 tin về vi phạm giao thông, 25 tin về buôn lậu, 22 tin báo liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn xã. 

Lực lượng Công an thường xuyên tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh trật tự.

Ngoài mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm”, Công an xã còn thành lập mô hình “Đồng bào Khmer tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, Ban điều hành gồm 13 thành viên là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Họ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc; tham gia giữ gìn an ninh trật tự; chủ động hoà giải những mâu thuẫn trong đồng bào Khmer. 

Các thành viên mô hình phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, tuyên truyền cho người dân về nhiều mặt như không vi phạm pháp luật, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, bài trừ hủ tục, tệ nạn ma tuý, mại dâm, có ý thức bảo vệ tài sản… Tin báo của bà con đã giúp hoà giải 2 vụ đánh nhau; Công an lập biên bản vi phạm 5 trường hợp, xử phạt 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma tuý, tạm giữ 58 cây thuốc lá lậu.

Ông Trần Văn Thành, ngụ ấp Bến Cầu, xã Biên Giới nói: “Việc phát huy hiệu quả các mô hình góp phần ổn định an ninh trật tự, người dân yên tâm làm ăn sinh sống”.

Ông Nguyễn Văn Hồng- Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Biên Giới cho biết: “Các mô hình đã góp phần làm chuyển biến về nhận thức và hành động, ý thức tự giác của người dân trong xã nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng văn hoá tại gia đình, xóm, ấp. Từ đo,  tình hình an ninh trật tự khu vực xã Biên giới luôn được giữ vững”.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Công an xã luôn Biên Giới nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Lực lượng thường xuyên tuần tra, bám sát địa bàn, nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh về an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong công tác phòng chống Covid-19, Công an phối hợp với Bộ đội biên phòng tuần tra kiểm soát, phát hiện và bắt 1 vụ xuất nhập cảnh trái phép, tạm giữ 6 đối tượng. Hằng tháng, tổ chức giao ban 3 lực lượng (Công an, Quân sự, Biên phòng) để trao đổi thông tin, tuần tra tuyến biên giới, bảo vệ cột mốc, nhờ đó tình hình an ninh trên tuyến biên giới ổn định.

Với đặc thù của xã biên giới, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được Công an xã tập trung thực hiện. Các đối tượng buôn lậu thường có thủ đoạn tinh vi, bố trí người canh đường, né tránh lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phân công bám sát địa bàn và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an kịp thời triệt xoá nhiều vụ vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Biên Giới ngày càng ổn định.

Đơn cử, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 17.1.2022, tại ấp Tân Long, Công an xã Biên Giới phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế- Công an huyện Châu Thành bắt quả tang đối tượng Trần Quang Vinh đang quản lý 26 thùng giấy carton chứa nhiều loại thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trị giá lô hàng hơn 1 tỷ đồng, gồm 1.183 hộp, lọ thực phẩm chức năng các loại; ngày 2.3, tại ấp Bến Cầu, lực lượng chức năng triệt phá 1 vụ vận chuyển 38 thùng carton, bên trong chứa thực phẩm chức năng, phụ tùng xe ô tô, thức ăn động vật… do nước ngoài sản xuất và không có hoá đơn chứng từ kèm theo. Qua điều tra, khám xét, Công an phát hiện thêm 70 thùng carton chứa hàng hoá không có hoá đơn. Tổng giá trị lô hàng trên 500 triệu đồng.

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng, lực lượng Công an chủ động tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tăng cường bám cơ sở, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm.

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp, đơn vị chuyển tải thông tin, quy định pháp luật về trộm cắp tài sản, an toàn giao thông, xuất nhập cảnh trái phép, phòng cháy chữa cháy… qua 52 nhóm zalo của các mô hình, tổ tự quản… 

Theo Công an xã Biên Giới, công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thường gặp khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, đơn vị phổ biến những nội dung cơ bản, cụ thể, dễ tiếp thu; một vài Công an xã, trưởng ấp biết tiếng Khmer sẽ cùng hỗ trợ tuyên truyền cho mọi người. Đại diện Công an xã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với người có uy tín trong đồng bào Khmer để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp đỡ bà con kịp thời.

Nhờ sự lan toả sâu rộng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình tội phạm trên địa bàn xã Biên Giới ngày càng kéo giảm. Nhiều trường hợp mạnh dạn tham gia tố giác, phối hợp với lực lượng Công an truy bắt tội phạm.

Điển hình như anh N.H.T, ngụ ấp Bến Cầu với tinh thần cảnh giác cao độ đã kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về đối tượng cướp tài sản. Cụ thể, vào ngày 26.3, có 2 đối tượng lạ mặt đến cửa hàng điện thoại của anh T yêu cầu mở khoá điện thoại.

Nhận thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn, anh T theo dõi, thông báo cho Công an địa phương. Qua xác minh, phát hiện đây là trường hợp cướp điện thoại ở huyện Tân Biên, Công an xã bố trí người, phối hợp với lực lượng khác theo dõi và bắt 2 đối tượng. Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Tân Biên xử lý theo quy định. Công an xã đề xuất UBND xã tặng giấy khen cho anh N.H.T có tinh thần cảnh giác cao độ, sẵn sàng tham gia tố giác tội phạm.

Trưởng Công an xã Biên Giới cho biết thêm, với đường biên giới dài, công tác tuần tra, khép kín địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Sắp tới, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, bảo vệ đường biên cột mốc, phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác rà soát, củng cố, phát huy tốt các mô hình; tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú… chung tay giữ bình yên cho nhân dân.

Với sự chủ động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Biên Giới đã và đang tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng ổn định, từ năm 2016 đến nay không xảy ra tai nạn giao thông chết người. Bà con chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, chung tay cùng chính quyền xây dựng địa phương giàu đẹp.

Phương Thảo - Hà Quang