Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 22/04/2019 - 20:46

BTNO - Thông tin hoạt động của các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Hội Người cao tuổi xã Suối Ngô vừa ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Bước đầu CLB có 58 thành viên, do bà Vũ Thị Tuyên làm chủ nhiệm. Đây là CLB liên thế hệ thứ ba trên địa bàn xã Suối Ngô được thành lập và là câu lạc bộ thứ 13 trên địa bàn huyện Tân Châu.

Bà Võ Thị Thanh Tuyền- Phó Chủ tịch UBND xã Suối Ngô trao quyết định thành lập CLB cho Ban chủ nhiệm.

Tại buổi lễ, Ban chủ nhiệm CLB đã hỗ trợ vốn cho 4 thành viên để chăn nuôi, buôn bán nhỏ phát triển kinh tế gia đình, mỗi suất là 10 triệu đồng.

* Nhân dịp Tết cổ truyền của bà con dân tộc Khmer và lễ Phật Đản năm 2019, Ni sư Thích Nữ Huệ Chiếu- trụ trì Chùa Đông Quang (xã Tân Đông, huyện Tân Châu) phối hợp với UBND xã Tân Đông tặng 150 phần quà cho bà con dân tộc Khmer và người nghèo vùng biên giới.

Tặng quà bà con dân tộc Khmer xã Tân Đông.

Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm 10 kg gạo, mì tôm, nước tương, bột ngọt… Số quà trên là do Ni sư Thích Nữ Huệ Chiếu vận động gia đình ông Lưu Minh Châu (ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hỗ trợ.

Chí Thành

* Sư đoàn 5 vừa bế mạc Hội thao Thể dục thể thao khối các đơn vị trực thuộc. Trong thời gian 4 ngày, các vận động viên tranh tài ở các nội dung: Chạy việt dã 10km, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, vượt vật cản, chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng quân sự.

Kết thúc hội thao, giải nhất toàn đoàn thuộc về Tiểu đoàn 16, giải nhì Tiểu đoàn 18, giải ba Tiểu đoàn 14.

Thượng tá Lê Xuân Bình- Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 trao thưởng cho các đội đạt giải.

Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao của các đơn vị khối trực thuộc Sư đoàn; qua đó nâng cao trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Lê Thuận

* Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Châu phối với hợp Đoàn từ thiện Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tổ chức trao tặng 300 phần quà, mỗi phần 300 ngàn đồng cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tân Đông (huyện Tân Châu).

Tặng quà cho người nghèo xã Tân Đông.

Ngoài ra, đoàn còn tặng 400 phần quà, bánh cho trẻ em xã Tân Đông. Tổng trị giá đợt tặng quà trên 100 triệu đồng, do Đoàn từ thiện Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành tài trợ.

Công Điều

* Tại ấp Phước Đức B, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Đông (huyện Gò Dầu) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đây là mô hình điểm của xã Phước Đông, với 5 thành viên là cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Lễ ra mắt mô hình “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Mục đích của việc thành lập mô hình là nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về giá trị các mối quan hệ trong gia đình, góp phần giữ vững và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh truyền thông nâng cao kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, biết giữ gìn hạnh phúc gia đình, cách thức tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình...

N.H- Nguyễn Mì

* Đoàn công tác Hội LHPN huyện Châu Thành và Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân nghèo ở xã Doung, huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Khám bệnh cho người nghèo Campuchia.

Ngoài ra, đoàn còn tặng mỗi người dân một phần quà trị giá 200 ngàn đồng. Tổng chi phí tặng quà và khám bệnh trị giá 80 triệu đồng, do Hội LHPN huyện vận động hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện và các mạnh thường quân đóng góp.

Thiện Nhân

* Tại Trường Tiểu học Long Thuận B, UBND xã Long Thuận (huyện Bến Cầu) phối hợp với Đoàn bác sĩ Thiện Nguyện- Từ Huệ TP.HCM tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 400 phần quà cho gia đình chính sách và người nghèo ở địa phương.

Khám bệnh cho người nghèo xã Long Thuận.

Tổng giá trị số quà, thuốc trên 100 triệu đồng, do Đoàn bác sĩ Thiện Nguyện- Từ Huệ TP.HCM cùng các mạnh thường quân tài trợ.

Nguyễn Thiện

* Vừa qua, Huyện Đoàn Dương Minh Châu tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi và Diễn đàn “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh hội nghị.

Qua hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong học tập và làm theo lời Bác.

HT