Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 15/07/2019 - 21:40

BTNO - Một số thông tin hoạt động của các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể... trong tỉnh.

* Hội LHPN xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) phối hợp Phòng Phong trào PV05 Công an tỉnh và Xã đoàn Suối Đá tổ chức tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên và phòng chống bạo lực học đường cho hội viên phụ nữ và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.

Cán bộ Phòng PV05 Công an tỉnh tuyên truyền về cách phòng chống xâm hại tình dục cho đoàn viên.

Tuyên truyền viên đã tuyên truyền về cách xử lý tình huống khi có nguy cơ bị xâm hại tình dục; cách phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em gái và trai; phòng chống bạo lực học đường… giúp phụ nữ, đoàn viên, thanh niên trang bị những kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục và nâng cao ý thức về sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho con em và chính bản thân mình.

Ngọc Bích

* Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh vừa trao tặng 5 phần quà cho 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 400 quyển tập cho các em học sinh hiếu học ở các xã Hảo Đước, An Cơ, Ninh Điền, Long Vĩnh (Châu Thành).

Tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, đoàn y, bác sĩ Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh cũng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 100 người già, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn ở các xã trên.

Đây là một trong những hoạt động của chiến dịch Tình nguyện hè 2019 mà Đoàn trường Trung cấp Y tế Tây Ninh tham gia.

Ngọc Yến

* UBND xã Tân Phong, huyện Tân Biên cùng với Công ty TNHH MTV Cao su 30-4 Tây Ninh bàn giao căn nhà tình nghĩa cho ông Cao Văn Bê (sinh năm 1949, cư ngụ ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong), là đối tượng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia sau ngày 30.4.1975 đã phục viên.

Trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Văn Bê.

Chi phí xây dựng căn nhà do Công ty TNHH MTV Cao su 30-4 Tây Ninh tài trợ 70 triệu đồng, phần còn lại thân nhân gia đình ủng hộ, giúp gia đình ông Bê ổn định cuộc sống.

Đức Thịnh

 * Công an huyện Hòa Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh tổ chức tuyên truyền cho các ngân hàng, kho bạc, tiệm vàng, cửa hàng xăng dầu và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện về phương thức, thủ đoạn và cách phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên thông tin về tình hình các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh; xem phim về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị phòng chống tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản tại đơn vị, doanh nghiệp…

Thảo Trang

* Tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM tổ chức đến khám, cấp thuốc điều trị bệnh miễn phí cho hơn 230 người thuộc gia đình chính sách và người nghèo, người già neo đơn trên địa bàn xã.

Khám bệnh cho người nghèo xã Thạnh Bình.

Nguồn chi phí khám bệnh trị giá trên 60 triệu đồng do Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và một số nhà hảo tâm ở TP.HCM ủng hộ, góp phần chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách và người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới.

Đức Thịnh

* Ông Hồ Văn Mến (ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) vừa trao 120 suất quà cho người dân nghèo ở xã Tiên Thuận. Mỗi suất quà gồm gạo, đường, dầu ăn… trị giá 500.000 đồng.

Người dân xã Tiên Thuận nhận quà.

Đây là lần thứ 3 gia đình ông Mến trích một phần thu nhập của gia đình tổ chức tặng quà “hạt gạo tình thương” cho bà con nghèo ở địa phương.

Nguyễn Thiện

* Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Long Khánh phối hợp cùng chính quyền địa phương đi thăm, tặng quà cho 4 đối tượng bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn xã, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng và kèm theo 200.000 đồng tiền mặt.

Thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC.

Theo khảo sát, trên địa bàn xã hiện có 11 đối tượng bị dị tật nghi phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó có 4 đối tượng bại liệt, sống đời thực vật. Hội NNCĐDC/dioxin xã cũng đã nhận đỡ đầu 1 nạn nhân, với số tiền 400.000 đồng và 10 kg gạo hằng tháng. Chi phí do các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương tài trợ.

Minh Tiên

* Huyện ủy Trảng Bàng phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa B30, năm học 2019 – 2020 cho 80 học viên là cán bộ, công, viên chức các phòng, ban, ngành huyện và các xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Tấn Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị - quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đây cũng là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Minh Tùng

* Từ ngày 16-30.7, tại 2 xã Long Giang, Lợi Thuận, huyện Bến Cầu tổ chức ra quân công tác dân vận đợt 1.2019. Trong đó tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân; giúp nhân dân lao động sản xuất, sửa chữa nhà ở cho người dân; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo...

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng cùng với nhân dân làm đường giao thông- Ảnh minh hoạ

Tham gia làm công tác dân vận đợt này có cán bộ, chiến sĩ Đại đội BB61, Đại đội dân quân cơ động Bến Cầu, Đồn biên phòng Long Phước, Công an huyện, Ban CHQS huyện…

B.T