Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương 

Cập nhật ngày: 06/01/2020 - 20:31

BTNO - Thông tin hoạt động từ các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.

* Hội LHPN xã Thạnh Tây cùng với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên tổ chức bế mạc giải bóng chuyền nữ mở rộng mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020.

Trao giải nhất cho đội Trường tiểu học Thạnh Tây.

Tham gia giải có 8 đội bóng nữ của các ấp Thạnh Tây, Thạnh Trung và Trường mẫu giáo Thạnh Tây, các Trường tiểu học Thạnh Sơn, Thạnh Tây A, THCS Thị trấn Tân Biên, THPT Trần Phú và đội bóng nữ xã Thạnh Bắc. Qua 3 ngày tranh đấu, đội bóng Trường tiểu học Thạnh Sơn đạt giải nhất, đội bóng ấp Thạnh Trung giải nhì và đội Trường tiểu học Thạnh Tây A đạt giải ba.

Đức Thịnh

* Năm 2019, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Gò Dầu tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; vận động nhân dân tham gia đào đắp, nâng cấp sửa chữa và vệ sinh 18 tuyến đường giao thông nông thôn; hội viên CCB đóng góp hơn 3.000 ngày công lao động và 120 triệu đồng để làm đường, nạo vét kênh mương; vận động xây tặng 1 căn nhà đại đoàn kết và 1 căn nhà đồng đội cho hội viên nghèo với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo, 300 phần quà cho người nghèo.

Ông Lê Thành Công- Bí thư Huyện ủy Gò Dầu trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội xét cho hội viên vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế với số dư nợ hiện nay trên 17 tỷ đồng; hội viên góp vốn xoay vòng được hơn 700 triệu đồng và thu quỹ hội gần 400 triệu đồng…

Với thành tích đạt được trong năm, 3 cá nhân thuộc Hội CCB Gò Dầu đã được UBND tỉnh tặng bằng khen; Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện và Hội CCB huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2019.

Trọng Cầu

* Hội Đồng đội huyện Tân Biên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi “Tiếng hát Vành khuyên” lần thứ XIX, năm học 2019 – 2020, với sự tham gia của hơn 150 thí sinh là học sinh các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Các tiết mục tham gia hội thi.

Các thí sinh biểu diễn các tiết mục với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống của đoàn, đội, tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè, trường lớp và những bài hát về mùa xuân. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 30 giải thưởng cho các tiết mục đạt giải nhất, nhì, ba cùng với các giải khuyến khích ở các bảng; đồng thời chọn các tiết mục đạt giải cao chuẩn bị tham dự Hội thi Tiếng hát Vành Khuyên vòng tỉnh trong thời gian tới.

Đức Thịnh

* Tại Trường THCS xã Phước Vinh, đoàn y bác sĩ thiện nguyện TP.Hồ Chí Minh phối hợp chính quyền xã Phước Vinh (Châu Thành) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em trong xã.

Khám bệnh cho trẻ.

Đoàn đã khám bệnh tổng quát và cấp thuốc miễn phí cho 270 lượt trẻ em; tặng 370 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho các em.

Tổng chi phí khám bệnh, cấp thuốc và quà tặng gần 122 triệu đồng, do ông Nguyễn Văn Cường- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Vinh vận động gia đình anh Hùng Công Hiển và các thành viên trong đoàn y bác sĩ thiện nguyện TP.Hồ Chí Minh tài trợ.

Minh Vũ

* Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho các chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ.

Cán bộ Trường Cao Đẳng kỹ thuật thiết bị y tế miền Nam tỉnh Bình Dương tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội chuẩn bị xuất ngũ

Tham gia tư vấn lần này có 4 đơn vị, gồm Trung tâm đào tạo TPA (phường IV, TP.Tây Ninh), Trường Cao Đẳng kỹ thuật thiết bị y tế miền Nam (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN Phước Đông - Bời Lời (Gò Dầu), Công ty CP dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia SULECO- Trường Trung cấp nghề SULECO (TP.HCM).

Theo các đơn vị tư vấn, các nhóm ngành, nghề được các chiến sĩ lựa chọn đăng ký nhiều nhất là: Lái xe, thợ điện, thợ hàn, xây dựng, vệ sĩ, tin học, xuất khẩu...

Huy Thường

* Hội Văn học nghệ thuật huyện Gò Dầu tổ chức lớp bồi dưỡng sáng tác văn học- nghệ thuật năm 2020 cho các hội viên Hội VHNT huyện và học sinh THCS, THPT có năng khiếu về văn, thơ.

Các học viên đã nghe bà Lê Thị Thu Hương- Phó TBT Tạp chí văn nghệ tỉnh Tây Ninh hướng dẫn trình bày một số nội dung cơ bản về phương pháp- kỹ năng viết văn và sáng tác thơ; nghiên cứu, thảo luận các tác phẩm văn thơ phù hợp lứa tuổi học sinh; tham khảo các tác phẩm văn thơ Tạp chí văn nghệ Tây Ninh và phương pháp sáng tác bài ca vọng cổ, bài bản tài tử cải lương, kịch, chập cải lương.

Qua tập huấn nhằm giúp cho hội viên Hội VHNT huyện nâng cao trình độ sáng tác, góp phần phục vụ nhu cầu chính tại địa phương và bồi dưỡng các em học sinh có năng khiếu văn học tham gia sáng tác thơ văn, sân khấu, làm phong phú đội ngũ văn nghệ sĩ huyện nhà trong thời gian tới.

Công Kha- Hồng Ân